Bắt khẩn cấp chín đối tượng tham gia hỗn chiến ở Đồng Nai

NDO -

Sáng 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp chín đối tượng liên quan đến hai băng nhóm dùng hung khí để giải quyết mâu thuẫn ở huyện Cẩm Mỹ và tiếp tục truy bắt hơn 20 đối tượng khác.

Các đối tượng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn được camera ở gần khu vực ghi lại.
Các đối tượng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn được camera ở gần khu vực ghi lại.

Chín đối tượng bị bắt giữ, gồm: Hoàng Quốc Đạt ( 31 tuổi); Hoàng Quốc Huy (33 tuổi); Phạm Phú Sang (27 tuổi); Nguyễn Văn Tú (25 tuổi); Ngô Văn Sơn (36 tuổi); Bùi Thái Thắng (25 tuổi); Nguyễn Văn Tuấn (36 tuổi); Trần Thanh Thiện (33 tuổi) và Đặng Trường Giang.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Bá Kỳ, chiều 8-8, Đạt cùng anh ruột là Huy, gọi điện khoảng 30 đối tượng từ TP Biên Hòa và huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi trên sáu xe ô-tô đến huyện Cẩm Mỹ để giải quyết. Khi biết nhóm Đạt tới gây chuyện, nhóm của Kỳ cũng tụ tập để sẵn sàng tham gia hỗn chiến.

Bắt khẩn cấp chín đối tượng tham gia hỗn chiến ở Đồng Nai -0
Thu giữ số hung khí các đối tượng dùng để giải quyết mâu thuẫn. 

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, nhóm của Đạt mang theo hung khí xông vào nhà ông Nguyễn Bá Thái (bố Kỳ), tại xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, đe dọa, đập phá, ném đất đá. Lúc này, hai nhóm đối tượng dùng hung khí truy đuổi nhau, gây náo loạn cả tuyến đường. Khi lực lượng công an có mặt, cả hai nhóm trên đã rời khỏi hiện trường.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định chín đối tượng trên tham gia vụ việc và đã ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đồng thời, thu giữ nhiều hung khí và tạm giữ năm xe ô-tô là phương tiện mà các đối tượng sử dụng để đi giải quyết mâu thuẫn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục truy bắt hơn 20 đối tượng còn lại tham gia vụ trên để xử lý theo quy định của pháp luật.