Bắt hai đối tượng mua bán 8.000 viên ma túy tổng hợp

Vào lúc 13 giờ ngày 19-9, tại khu vực bản Púng Min, xã Pa Thơm (huyện Ðiện Biên, tỉnh Ðiện Biên), Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Ðiện Biên) phối hợp Ðội 1 Ðoàn đặc nhiệm miền bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng), PC04 (Công an tỉnh Ðiện Biên) và Ðồn Biên phòng Pa Thơm bắt hai đối tượng mua bán trái phép 8.000 viên ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng là Lò Văn Dũng (SN 1985) và Lường Văn Thanh (SN 1993), cùng trú tại Ðội 10B, xã Thanh Yên, huyện Ðiện Biên, tỉnh Ðiện Biên.

Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Dũng khai vào ngày 17-9, được một người tên Dung có quan hệ họ hàng thuê vào khu vực bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Ðiện Biên, gặp một người Lào để giao tiền và nhận ma túy. Ðối tượng Dũng đã nhận 45 triệu đồng từ bà Dung, sau đó rủ thêm Lường Văn Thanh đến địa điểm đã hẹn để giao dịch ma túy.

Một học sinh chết đuối

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19-9, sau khi học xong, nhóm bốn học sinh Trường THCS Trần Hưng Ðạo, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) rủ nhau ra sông Trà Khúc, đoạn chảy qua phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi, để vui chơi và tắm. Trong khi các bạn còn đứng trên bờ, em Lê Hồng Huy (học lớp 9D) xuống sông để tắm nhưng không may trượt chân vào hố nước sâu, bị chết đuối.

Thu giữ 37 nghìn lít dầu đi-ê-den không rõ nguồn gốc

Tối 18-9, trong lúc tuần tra tại cảng biển Dung Quất (Quảng Ngãi), lực lượng bộ bội biên phòng (BÐBP) tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và bắt giữ tàu vận tải QNg 0257 VT và QNg 0342 VT do ông Nguyễn Trung Lam (42 tuổi, ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ phương tiện, đang tồn trữ khoảng 37 nghìn lít dầu đi-ê-den. Tại thời điểm kiểm tra, ông Lam không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng.
Lực lượng BÐBP tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ phương tiện và tang vật để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xét xử chủ tịch quỹ tín dụng chiếm đoạt 70 tỷ đồng

Ngày 19-9, TAND tỉnh Ðồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Nguyễn Tiến Lãm (SN 1977, ngụ TP Biên Hòa) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Theo cáo trạng, từ năm 2010 đến năm 2017, Quỹ tín dụng nhân dân Quảng Tiến (huyện Trảng Bom, tỉnh Ðồng Nai) huy động được hơn 156 tỷ đồng. Với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc, Lãm đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới viết giấy đề nghị tạm ứng tiền, sau đó nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản riêng để sử dụng mục đích cá nhân, tổng cộng hơn 70 tỷ đồng. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 15 ngày.