Bắt hai đối tượng đang vận chuyển ma túy trái phép

NDO -

NDĐT - Ngày 17-1, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Lập án đấu tranh, chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hóa đã bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép 10 bánh heroin, 4 kg ma túy tổng hợp dạng “đá”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo thực hiện chuyên án.
Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo thực hiện chuyên án.

Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 15-1, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an huyện Tĩnh Gia bắt quả tang Trần Trọng Tình (sinh năm 1994), ở xã Phúc Lai, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua tỉnh Hà Tĩnh về Thanh Hóa tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 4kg ma túy đá, một xe ô-tô cùng nhiều tang vật liên quan.

Tiếp đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang Trần Hoài Nam, sinh năm 1974, ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang điều khiển xe ô-tô bán tải vận chuyển 10 bánh heroin từ Nghệ An ra Hà Nội tiêu thụ. Khám xét nơi ở của Trần Hoài Nam, lực lượng công an phát hiện, thu giữ một súng Cold, 16 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Trọng Tình và Trần Hoài Nam thuộc các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Công an Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.