An ninh - Trật tự

Bắt giữ người trái pháp luật

Ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định bắt khẩn cấp năm đối tượng, gồm: Huỳnh Anh Tuấn (27 tuổi); Nguyễn Ngọc Hà (27 tuổi); Trần Thế Lộc (31 tuổi); Trần Đức Tài (29 tuổi) và Lâm Anh Tuấn (24 tuổi) cùng ngụ tại huyện Tân Phú, để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 17-3, Huỳnh Anh Tuấn nghi ngờ Nguyễn Tấn Thành (25 tuổi), lấy trộm bốn con gà chọi nên đã điện thoại cho các đối tượng nêu trên tìm, rồi ép đưa anh Thành về nhà Nguyễn Văn Trung (33 tuổi), ở ấp Thọ Lâm 2, xã Phú Xuân. Tại đây, năm đối tượng nêu trên đánh đập anh Thành để tra hỏi về số gà. Do bị đánh nên anh Thành nói số gà đang ở nhà Nguyễn Quốc Toàn (34 tuổi), ở ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Thanh. Các đối tượng đã đưa anh Thành đến nhà anh Toàn, nhưng không tìm được gà. Sau đó, cả nhóm tiếp tục đánh đập, tra hỏi, rồi đưa anh Thành về nhà Lộc. Đến 9 giờ sáng 18-3, anh Thành được các đối tượng cho về, với điều kiện đến trước 18 giờ cùng ngày, nếu không mang gà trả sẽ bị “xử”... Ngoài bắt khẩn cấp năm đối tượng nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang truy tìm một số đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tung tin chữa vi-rút cô-rô-na bằng tỏi

Ngày 21-3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra Quyết định xử phạt đối với T. T.Q, sinh năm 1984, trú tại Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng), về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trước đó, Q dùng tài khoản facebook đăng tải lên mạng xã hội bài viết có nội dung: “Virus Corona Vũ Hán có thể tự khỏi bằng một bát nước tỏi mới đun sôi, lấy tám tép tỏi băm nhỏ thêm bảy cốc nước và đun sôi. Ăn và uống nước được đun sôi từ tỏi. Được chứng minh và chữa khỏi qua đêm”. Lực lượng Công an vào cuộc điều tra làm rõ, đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Phá rừng chiếm đất làm rẫy

Ngày 21-3, Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý bốn đối tượng chặt hạ, hủy hoại gần hai héc-ta rừng để chiếm đất làm rẫy. Bốn đối tượng bị tạm giữ gồm: Trần Công Bình (36 tuổi); Trần Quang Minh (33 tuổi); Huỳnh Ngọc Dũng (44 tuổi) và Dương Cư (45 tuổi), cùng trú tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp. Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ, từ ngày 14 đến 18-3 cả bốn đối tượng nêu trên đã bàn bạc, rủ nhau mang theo dao rựa vào tiểu khu rừng 139 ở xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp chặt phá cây rừng để chiếm đất làm rẫy. Đây là khu vực rừng do Công ty TNHH Cao-su và Lâm nghiệp Phước Hòa tỉnh Đắk Lắk quản lý. Tất cả các cây rừng ở đây đều bị bốn đối tượng chặt hạ ngang thân, có đường kính từ 2 đến 5 cm. Sau một thời gian cây khô, các đối tượng sẽ đốt rồi chia nhau diện tích trên để làm nương rẫy. Hiện, Công an huyện Ea Súp tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phạt 90 triệu đồng do gây cháy rừng

Ngày 21-3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Trần Duy Lưu (SN 1973), trú tại thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) số tiền 90 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 9-2019, tại khu vực rừng sản xuất do UBND thị trấn Đồng Lộc quản lý, xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại 4.900 m² rừng thông. Vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng huyện Can Lộc xác định, ông Trần Duy Lưu là người gây ra vụ cháy rừng nêu trên. Ngoài việc bị phạt tiền, ông Trần Duy Lưu còn phải trồng lại rừng, hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng theo suất đầu tư được áp dụng ở địa phương tại thời điểm vi phạm hành chính trên diện tích 4.900 m² rừng đã bị cháy.

Tội phạm ma túy

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên, cho biết: Vào lúc 14 giờ ngày 20-3, tại mốc 112, thuộc địa phận bản Ka Hâu, xã Na Ư (huyện Điện Biên), Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang phát hiện, bắt giữ Sùng A Phỏng (SN 1968), trú tại bản Huổi Hoa, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), đang vận chuyển trái phép 600 viên ma túy tổng hợp và 2 gam hê-rô-in. Đấu tranh khai thác bước đầu, Sùng A Phỏng khai nhận, sáng 20-3, khi Phỏng đang làm thuê tại bản Pang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly (Lào), có một người đàn ông dân tộc H’Mông thuê Phỏng mang số ma túy nêu trên về khu vực bờ suối bản Ka Hâu, xã Na Ư để giao cho một người khác, với tiền công là một triệu đồng và hê-rô-in để Phỏng sử dụng. Trên đường vận chuyển số ma túy nêu trên đến địa điểm giao hẹn, Phỏng đã bị BĐBP kiểm tra phát hiện và bắt giữ.

* Ngày 21-3, Công an TP Hà Nội cho biết, trong khi làm nhiệm vụ tại khu vực đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng), Tổ công tác Y24/141 phát hiện một đôi nam nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, khi cán bộ yêu cầu kiểm tra, người phụ nữ quanh co, rồi rút một gói ni-lông trong túi quần ném đi. Tổ công tác đã kịp thời khống chế, không để người này phi tang. Kiểm tra bên trong gói ni-lông phát hiện hai viên nén mầu hồng (được xác định là ma túy tổng hợp). Danh tính của đối tượng này được xác định là Trần Thanh Vân (SN 1977, trú tại quận Hoàn Kiếm). Theo hồ sơ, đối tượng đã có hai tiền án, một tiền sự liên quan tới ma túy.