Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng cùng số lượng ma túy khá lớn

NDO -

NDĐT - Qua công tác trinh sát, ngày 10-9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội Điều tra tổng hợp và Công an phường 3, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng), kiểm tra hành chính ngôi nhà tại hẻm 40 An Bình, phường 3, Đà Lạt và tạm giữ khẩn cấp hai nghi phạm cùng số lượng khá lớn ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng Lãm và Kiệt bị bắt giữ.
Hai đối tượng Lãm và Kiệt bị bắt giữ.

Điều tra bước đầu, hai đối tượng khai nhận tên Nguyễn Viết Lãm (20 tuổi) và Ngô Anh Kiệt (19 tuổi), đều ngụ tỉnh Quảng Nam. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 18 gói ni-lông chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ketamin và năm túi ni-lông chứa hơn 270 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Hai đối tượng khai nhận, số ma túy trên của Trương Quang Trường, hiện đã về Quảng Ngãi, gửi lại cho Lãm và Kiệt để giao bán khi khách có nhu cầu.

Bắt giữ khẩn cấp hai đối tượng cùng số lượng ma túy khá lớn ảnh 1

Tang vật vụ việc.

Hai ngày trước đó, Trường chỉ dẫn qua điện thoại để Lãm và Kiệt đi giao ma túy cho khách tại Đà Lạt, thu về số tiền hơn 100 triệu đồng. Vụ việc đang được Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra mở rộng.