Bắt giam nguyên Chủ tịch xã ở Thanh Hóa

NDO -

Ngày 12-5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuấn (SN 1976), nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc và Bùi Ngọc Hải (SN 1971), cán bộ địa chính xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam.
Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành xác minh, điều tra rõ những sai phạm trong quản lý ngân sách, sử dụng đất đai của ông Nguyễn Văn Tuấn.

Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2017 đến 2019, với cương vị Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc, Nguyễn Văn Tuấn đã chỉ đạo cán bộ địa chính xã Bùi Ngọc Hải làm thủ tục xét, đề nghị giao 22 lô đất không đúng đối tượng cho 22 hộ dân trên địa bàn xã Hòa Lộc. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai, làm thiệt hại hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra vào năm 2018, Nguyễn Văn Tuấn đã tự ý quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khuôn viên Nhà lưu niệm chiến sĩ cách mạng Nguyễn Chí Hiền và sân văn hóa xã mà không xin cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố, thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn và Bùi Ngọc Hải phục vụ công tác điều tra.