Bắt đối tượng vận chuyển hơn 20 kg ma túy và súng quân dụng

NDO -

NDĐT- Rạng sáng 26-5, lực lượng phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp Đoàn đặc nhiệm Biên phòng miền nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, thị xã Kiên Tường đã bắt giữ một thanh niên vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, với số lượng lớn và có mang theo súng quân dụng cùng nhiều viên đạn.

Đối tượng Trần Tuấn Thanh và tang vật.
Đối tượng Trần Tuấn Thanh và tang vật.

Bộ đội Biên phòng Long An cho biết: Khoảng 1 giờ sáng 26-5, Trinh sát lực lượng phòng, chống ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phát hiện thanh niên vượt biên qua đường biên giới tỉnh Long An, thuộc khu vực Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, Long An) và đi sâu vào nội địa.

Khi đó, Lực lượng trinh sát phòng, chống ma túy đã phối hợp Đoàn đặc nhiệm Biên phòng miền nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bình Hiệp tiến hành chốt chặn kiểm tra phát hiện trong người và giỏ xách cất giấu có ba khẩu súng quân dụng gồm: Hai khẩu súng K59, hai tiếp đạn cùng 15 viên đạn, một khẩu súng Zoraki, một hộp tiếp đạn và 25 viên đạn đều còn mới.

Tiếp tục khám xét trong túi xách đối tượng, phát hiện có 20,8 kg ma túy. Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được lực lượng chức năng dẫn giải về Đồn Biên phòng để làm thủ tục bắt tạm giữ để phục vụ cho việc điều tra truy xét.

Tai cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận tên Trần Tuấn Thanh (30 tuổi, quê phường 2, thị xã Kiến Tường) tạm trú phường 5, quận 8, TP Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.