Bắt đối tượng đốt nhà làm năm người chết

NDO -

NDĐT - Ngày 23-1, nhằm 29 tháng Chạp, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phước (tự "Hiền", SN 1982, ngụ quận 9) để điều tra về hành vi giết người liên quan đến vụ việc cháy nhà làm chết năm người trong một gia đình.

Đối tượng Phước bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra.
Đối tượng Phước bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Phước khai nhận là người đã phóng hỏa đốt nhà.

Trước đó, rạng sáng ngày 21-1, một ngôi nhà ở hẻm 567 bốc cháy khiến năm người tử vong là bà Lê Thị Huệ (SN 1950), chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh).

Nguyên nhân ban đầu được đối tượng khai nhận khiến vụ việc đau buồn này xảy ra là do mâu thuẫn cá nhân.

Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

* Hỏa hoạn nghiêm trọng làm năm người thiệt mạng