Bắt đối tượng dâm ô nhiều bé gái

NDO -

NDĐT - Ngày 17-11, Công an quận Bình Thạnh (Thành phố Hồ Chí Minh) đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, nhân viên Trung tâm Hỗ trợ xã hội để làm rõ cáo buộc dâm ô sáu bé gái tại trung tâm này.

Trung tâm Hỗ trợ xã hội, nơi đối tượng Dũng dâm ô nhiều bé gái.
Trung tâm Hỗ trợ xã hội, nơi đối tượng Dũng dâm ô nhiều bé gái.

Theo cơ quan chức năng, đối tượng Dũng là nhân viên Phòng Quản lý hồ sơ. Lợi dụng sau giờ làm việc, Dũng đến phòng dụ các bé, tuổi từ 8-15, cho ông ta sờ ngực hoặc vùng kín. Nhiều lần, đối tượng Dũng thực hiện hành vi đồi bại này công khai trước mặt nhiều bé gái.

Sau khi phát hiện sự việc, Trung tâm Hỗ trợ xã hội đã đình chỉ có thời hạn đối với đối tượng Dũng, phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Sau khi phát hiện nhiều em bị vấn đề về tâm lý, qua quá trình điều trị, một số em đã kể lại sự việc này.

Theo các cơ quan chức năng, những năm qua, vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em diễn biến rất phức tạp và có dấu hiệu gia tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo thống kê, năm năm qua, thành phố có gần 700 trẻ em bị xâm hại tình dục. Thực trạng này đã làm sáu trẻ tử vong, sáu trẻ bị thương tật, 14 bé bị rối loạn tâm thần, 86 trường hợp có thai, chín trẻ phải bỏ học và 661 trẻ bị tác động khác về thể chất, tinh thần.

Để giải quyết vấn đề này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị Bộ Tư pháp cho thành lập lực lượng cảnh sát chuyên bảo vệ trẻ em.