Vụ ăn chặn, “bảo kê” dịch vụ hỏa táng ở Nam Định:

Bắt cựu Trưởng đài hóa thân Thanh Bình

NDO -

NDĐT - Chiều 5-6, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đại Thủy (43 tuổi, trú tại TP Nam Định, cựu Trưởng đài hóa thân Công viên nghĩa trang Thanh Bình) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, liên quan hoạt động “bảo kê”, ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Công an khám xét nơi ở của đối tượng Trần Đại Thủy trên đường Giải Phóng, TP Nam Định.
Công an khám xét nơi ở của đối tượng Trần Đại Thủy trên đường Giải Phóng, TP Nam Định.

Việc khởi tố, bắt giữ đối tượng Trần Đại Thủy thuộc giai đoạn mở rộng điều tra của Công an tỉnh Nam Định đối với vụ án “bảo kê”, ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Khám xét nhà riêng của Trần Đại Thủy trên đường Giải Phóng (TP Nam Định), cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu có liên quan.

Trước đó, như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, đầu tháng 5-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã bắt giam ba đối tượng để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”, gồm: Nguyễn Hữu Quang (tức Quang “con”, 23 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nghĩa An, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đã có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản); Trần Xuân Hà (tức Hà “sắc”, 47 tuổi, trú tại đường Kênh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định, đã có hai tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý); và Bùi Hải Quang (tức Quang “hà”, 42 tuổi, trú tại số 512 đường Giải Phóng, TP Nam Định).

Từ cuối năm 2019, ba đối tượng này đã cùng với một số đối tượng khác xuống địa bàn các huyện Giao Thuỷ, Xuân Trường, Hải Hậu (Nam Định), đe dọa, bắt ép các cơ sở dịch vụ tang lễ ở đây thực hiện việc “báo ca” mỗi khi nhận dịch vụ hỏa táng, đồng thời phải nộp thêm 500 nghìn đồng/ca. Đến khi bị bắt, các đối tượng đã chiếm đoạt của năm chủ cơ sở tang lễ tổng số tiền 39 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Nam Định, việc “bảo kê”, ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng còn liên quan Công ty TNHH MTV dịch vụ tang lễ Trường Dương (địa chỉ tại số 496, đường Giải Phóng, TP Nam Định). Năm 2016, Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (doanh nghiệp quản lý Đài hóa thân thuộc Công viên nghĩa trang Thanh Bình) ký hợp đồng độc quyền với Công ty Trường Dương. Theo đó, Công ty Trường Dương đóng vai trò trung gian về dịch vụ hỏa táng, với mức giá mỗi ca là 4,3 triệu đồng.

Tuy nhiên, từ vụ Đường “Nhuệ” ở Thái Bình, nhiều cơ sở dịch vụ tang lễ tại Nam Định đã tố cáo Công ty Trường Dương tự ý nâng giá hoả táng mỗi ca tới 5,5 triệu đồng, có trường hợp đến 6,2 triệu đồng.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

* Bắt khẩn cấp ba đối tượng “bảo kê” thu phí dịch vụ hỏa táng