AN NINH - TRẬT TỰ

Bắt các đối tượng cướp tài sản

Ngày 2-4, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, đã bàn giao hai nghi phạm trong vụ cướp Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Núi Thành (Quảng Nam) là Nguyễn Thái Thành (SN 1995) và Võ Hồng Quang (SN 1993) cùng trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn cho Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, nghi phạm Thành và Quang khai nhận hành vi cướp Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Núi Thành số tiền hơn 180 triệu đồng. Cơ quan công an tạm giữ hơn 160 triệu đồng, làm rõ 20 triệu đồng Thành đã tiêu xài cá nhân cùng các phương tiện, công cụ gây án.

* Tại Trung tâm Báo chí TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức thông tin về vụ các đối tượng dùng súng cướp tài sản tại cửa hàng Bách hóa xanh trên địa bàn quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh vào tối 27-3. Hiện, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng, gồm: Nguyễn Hữu Việt (SN 1995); Lê Quốc Bảo (SN 1996); Lê Quang Phú (SN 1997) cùng quê Quảng Ngãi. Trước đó, vào khoảng 21 giờ 55 phút ngày 27-3, các đối tượng bịt khẩu trang kín, cầm hung khí nghi là dao và súng xông vào cửa hàng cướp một số tiền và một CPU máy tính rồi tẩu thoát.

Thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Ngày 2-4, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa triệu tập P.H.L., SN 1979, trú tại thị xã Buôn Hồ để làm rõ hành vi đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook. Trước đó, L. dùng tài khoản Facebook cá nhân của mình đăng tải nội dung “Tin sốc thiệt. Ngày đầu tiên thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày... Hơn 20 người đã bị bắt, tạm giam tại đồn công an. Đáng nói là trong số này có một số cán bộ của phường Thống Nhất, phường Bình Tân và một số GV trường HBT”. Tại buổi làm việc, L. thừa nhận sự việc đăng tải thông tin nêu trên là sai sự thật và hứa sẽ gỡ bài viết, đăng bài đính chính.

* Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) phát hiện tài khoản Facebook có nick name “Vũ Trung” đăng tải nội dung: “Tất cả người dân trên toàn Ea Kar khi ra đường nhớ đeo khẩu trang. Và nếu không có việc gì thì đừng nên ra đường nhé. Vì trên địa bàn đã xuất hiện một ca dương tính với Covid-19. Và có nhiều người khác tiếp xúc với người bệnh khác”. Khẩn trương xác minh, công an đã triệu tập chủ tài khoản nêu trên là V. N. Tr, 36 tuổi, trú tại huyện Ea Kar để làm rõ. Tại cơ quan công an, chủ tài khoản thừa nhận hành vi vi phạm và đã xóa bỏ bài viết.

* Công an tỉnh Hà Giang cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an huyện Bắc Mê vừa tiến hành làm việc và xử phạt tám người ở huyện Bắc Mê do có hành vi thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch Covid-19. Trong số những đối tượng nêu trên có cả cán bộ, giáo viên đang công tác trên địa bàn huyện. Cơ quan công an ra quyết định xử phạt mỗi trường hợp từ 10 triệu đến 12,5 triệu đồng.

Tham gia tổ chức phản động

Ngày 2-4, Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Phượng (53 tuổi, ngụ phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang) điều tra về hành vi hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong năm 2018, Nguyễn Thị Kim Phượng đã tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và vận động, lôi kéo một số người tham gia vào tổ chức phản động này, đồng thời tiến hành “Trưng cầu dân ý” được 159 người để bầu cho Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ III Việt Nam Cộng Hòa”. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Phượng, lực lượng công an thu giữ năm lá cờ ba sọc cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Trộm cắp liên tỉnh

Ngày 2-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai), đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng, gồm: Mai Văn Hào (25 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thái Hùng (28 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Trung Hậu (26 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Vũ Văn Thượng (28 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, hằng đêm bốn đối tượng cùng nhau thuê ta-xi hoặc ô-tô tự lái tìm đến nhà người dân sơ hở, rồi phá khóa, đột nhập trộm tài sản. Trong thời gian từ cuối năm 2019 đến ngày 27-3, nhóm đối tượng nêu trên thực hiện trót lọt 10 vụ.

Tổ chức đánh bạc

Chiều 2-4, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa triệt xóa thành công một đường dây ghi số đề quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 100 triệu đồng. Đường dây ghi số đề này do Trần Thị Thu An, 52 tuổi, trú phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột cầm đầu. Tham gia đường dây này còn có 12 đối tượng khác và chủ yếu là phụ nữ. Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột ra quyết định tạm giữ hình sự bảy đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tai nạn giao thông

Sáng 2-4, anh Phan Đình T. (32 tuổi), trú huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) điều khiển ô-tô bồn BKS 75C-092.87 chở bê-tông lưu thông từ huyện Phú Lộc theo đường cao tốc La Sơn - Túy Loan lên thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông. Khi đến đoạn đường nối tỉnh lộ 14B thuộc xã Hương Phú, huyện Nam Đông thì xe bị mất lái và lao xuống vực sâu hơn 5 m. Hậu quả, ô-tô bị hư hỏng nặng, lái xe T. mắc kẹt trong ca-bin xe và chết tại chỗ. Sau nhiều giờ, lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể lái xe bị mắc kẹt ra khỏi xe, bàn giao cho cơ quan chức năng. Cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Khởi tố vụ án khiến bé gái ba tuổi chết

Tối 2-4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội danh “Giết người”, liên quan vụ bé gái N.N.M.M (3 tuổi, trú tại Hà Nội) chết. Cơ quan công an cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp mẹ đẻ và cha dượng của nạn nhân vì được cho là liên quan cái chết của cháu bé. Do tính chất nghiêm trọng, hồ sơ vụ án đã được Công an quận Đống Đa bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.