Bắt ba đối tượng phá rừng nghiến ở Bắc Cạn

NDO -

NDĐT- Sáng 19-6, Phó trưởng Công an huyện Bạch Thông (Bắc Cạn) Dương Văn Kiều cho biết, lực lượng điều tra đã bắt tạm giam ba đối tượng trong vụ việc chặt phá 41 cây gỗ nghiến trên địa bàn.

Công an huyện Bạch Thông khám nghiệm hiện trường vụ chặt hạ nghiến trái phép.
Công an huyện Bạch Thông khám nghiệm hiện trường vụ chặt hạ nghiến trái phép.

Theo đó, ngày 18-6, Viện Kiểm sát nhân dân huyện đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can với tội danh vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. Công an huyện đã bắt, tạm giam trong vòng bốn tháng đối với ba đối tượng, gồm: Bàn Phúc Tiến (SN 1990), Bàn Phúc Hùng (SN 2000) và Bàn Phúc Toàn (SN 1992) đều cùng trú tại thôn Đâng Bun, xã Vũ Muộn, huyện Bạch Thông. Công an huyện Bạch Thông tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xét xử theo quy định.

Như Nhân Dân điện tử đã phản ánh, từ ngày 15-5, Công an huyện Bạch Thông đã phát hiện, lập chuyên án, điều tra vụ chặt phá 41 cây gỗ nghiến (nhóm IIA) tại khu vực rừng phòng hộ tự nhiên giáp ranh giữa hai xã Sỹ Bình và Vũ Muộn.

* Bắc Cạn chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng nghiến

* Phát hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại Bắc Cạn