Liên quan sự cố chạy thận tại Hoà Bình:

Bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại

NDO -

NDĐT - Ngày 5-7, ông Hồ Đức Anh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Hòa Bình đã phê chuẩn Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Hoàng Công Lương - bác sĩ Đơn nguyên Thận nhân tạo, Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình - từ biện pháp tạm giam sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bác sĩ Hoàng Công Lương được tại ngoại

Quyết định thay thế biện pháp tạm giam đối với bị can Hoàng Công Lương, sinh năm 1986 có hộ khẩu thường trú tại xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, chỗ ở hiện nay là xóm 9, xã Sủi Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Hoàng Công Lương có nghề nghiệp là bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – Đơn nguyên thận nhân tạo, Bệnh Viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Đồng thời, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can Hoàng Công Lương theo Lệnh của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Như vậy bác sĩ Hoàng Công Lương chính thức được tại ngoại nhưng không được phép rời khỏi nơi cư trú và vẫn phải tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, bác sĩ Lương đã được về đoàn tụ với gia đình.