Bắc Ninh: Khởi tố đối tượng hành hạ con đẻ

NDO -

Ngày 12-1, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tiên Du cho biết đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiên Du đối với Nguyễn Anh Đức, sinh năm 1980, địa chỉ thôn Hộ Vệ, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh về tội "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình” theo Điều 185, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kiểm sát viên VKSND huyện Tiên Du lấy lời khai của Nguyễn Anh Đức (Ảnh: VKSND Bắc Ninh)
Kiểm sát viên VKSND huyện Tiên Du lấy lời khai của Nguyễn Anh Đức (Ảnh: VKSND Bắc Ninh)

Trước đó, ngày 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tiên Du nhận được thông tin Nguyễn Anh Đức, có hành vi hành hạ con đẻ là cháu N.T.H, sinh năm 2006 (cháu H ở cùng với Đức). Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Công an huyện Tiên Du đã điều tra và xác định Nguyễn Anh Đức và chị T.T.B, sinh năm 1983 hiện đang làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc), có con chung là cháu H. Năm 2007, vợ chồng Đức ly thân, cháu H ở cùng với ông bà nội. Do cháu H có bệnh lý từ nhỏ, thỉnh thoảng đi viện điều trị nên học lực kém. Do vậy, Đức đón cháu H về ở cùng và bắt nghỉ học ở nhà.

Từ khi H còn nhỏ mỗi khi Đức không vừa ý, sau khi dùng ma túy xong nhìn thấy H, Đức dùng ống nhựa được quấn bằng băng dính đen đánh cháu H. Thời gian gần đây cháu H liên tiếp bị bố đánh đập.

Chiều 30-12-2020, H trốn đi chơi ở nhà bà nội, bị Đức bắt gặp, Đức có hành vi dùng tông đơ hớt nham nhở tóc của cháu H, sau đó, tiếp tục dùng tông đơ đánh vào đầu cháu H nhiều lần vào vùng sau gáy. Không dừng lại, Đức trói tay cháu H và dùng roi đánh vào mông, đùi và người cháu H. Mặc dù cháu H đã xin tha nhưng Đức vẫn đánh cho đến đi cháu H bị ngất đi.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, cháu H đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh chữa trị trong tình trạng bầm tím, xây xát vùng đầu và nhiều bộ phận trên cơ thể.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, Cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc roi và tông đơ Đức sử dụng để cắt tóc cháu H. Đức là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án, tiền sự về tội Cưỡng đoạt tài sản, Trộm cắp tài sản.