An ninh - Trật tự

Triệt phá tụ điểm cờ bạc

Ngày 8-4, Công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết, lúc 11 giờ 20 phút, ngày 7-4, lực lượng Công an huyện Thanh Bình và Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Đồng Tháp) ập vào bắt giữ tụ điểm đá gà và lắc tài xỉu có quy mô lớn, tại khu vực ấp Thạnh An, xã Tân Long, huyện Thanh Bình. Phát hiện lực lượng công an, các đối tượng bỏ chạy, tuy nhiên đã có 36 đối tượng nam, nữ (chủ yếu là người dân hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp) bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn năm triệu đồng trên chiếu bạc, tám con gà trống, 71 mô-tô và 30 điện thoại. Qua kiểm tra trên người các đối tượng, thu giữ gần 120 triệu đồng; kiểm tra chung quanh tụ điểm cờ bạc, lực lượng công an còn phát hiện số tiền gần 20 triệu đồng.

Tai nạn giao thông

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8-4, tại Km1714+200 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), xe tải đông lạnh, BKS 68C-075.45 (chưa rõ người điều khiển) chạy hướng TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết, khi đến địa điểm nêu trên đã xảy ra va chạm với xe máy BKS 86AE-023.97 chạy cùng chiều, trên xe máy là hai em Nguyễn Thị Hảo và Châu Thị Ngọc Khánh, cùng SN 2004, là học sinh lớp 11, Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Hàm Thuận Nam, đang trên đường đi học về. Cú va chạm làm hai em cùng xe máy ngã xuống đường, em Hảo bị xe tải cán qua người, chết tại chỗ; em Khánh bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Cơ quan Công an huyện Hàm Thuận Nam phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nuôi nhốt trái phép chim hoang dã

Theo thông tin của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV), Cảnh sát môi trường tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm huyện Tân Châu phát hiện và tịch thu chín cá thể chim hoang dã (diều núi, diều đầu nâu, đại bàng đen, hù) tại nhà riêng của một người dân trên địa bàn. Các cá thể này đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Theo ghi nhận của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên, người này thường xuyên đăng tải rao bán các cá thể chim hoang dã lên các mạng xã hội như Facebook, YouTube nhằm mục đích quảng cáo, rao bán phục vụ chơi cảnh. Hiện tại các cá thể đã được cơ quan chức năng cứu hộ và chăm sóc sức khỏe.