An ninh - Trật tự

Tai nạn giao thông

Khoảng 5 giờ 20 phút ngày 5-3, tại khu vực ngã tư, giao nhau giữa quốc lộ 1A với tuyến đường liên xã Quảng Phú - Quảng Kim, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), xe ô-tô khách 24 chỗ, BKS 73B - 00265 (chưa rõ người điều khiển) lưu thông theo hướng nam bắc rồi rẽ phải để đón học sinh THPT đi học, đã bị xe tải BKS 77H - 00449 (chưa rõ người điều khiển), lưu thông cùng hướng đâm vào phía sau. Vụ tai nạn khiến ô-tô 24 chỗ mất lái đâm thẳng vào nhà dân, xe tải tông vào dải phân cách. Cùng lúc đó, xe tải nhỏ BKS 37C - 34734 chạy hướng bắc nam do không làm chủ tình huống vụ tai nạn trước đó cho nên đã mất lái lật ngang trên đường. Xe khách 24 chỗ đâm vào nhà dân khiến phần trước nhà bị sập. Rất may vụ tai nạn không xảy ra thiệt hại về người.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, trên quốc lộ 12C, đoạn qua xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình), xe khách BKS 51B -13546, do Phùng Văn Vị, SN 1985, trú thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) điều khiển, đang chạy theo chiều Hà Tĩnh - Quảng Bình, đến vị trí nêu trên thì bất ngờ mất lái lao xuống vực. Trong 22 người trên xe, chỉ có một người bị thương.

Bắt khẩn cấp hai thuyền trưởng

Ngày 5-3, liên quan đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô lớn do Phan Thanh Hữu, 64 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh cầm đầu, Công an tỉnh Ðồng Nai đã bắt khẩn cấp Dương Văn Mẫn, 43 tuổi, trú tỉnh Nam Ðịnh, là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 07 và Trịnh Xuân Mơ, 37 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh, là thuyền trưởng tàu Nhật Minh 09, để điều tra hành vi buôn lậu. Trước đó, khi lực lượng công an đồng loạt khám xét các địa điểm kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả nêu trên, hai đối tượng Mẫn và Mơ điều khiển hai tàu Nhật Minh 07 và Nhật Minh 09 (mỗi tàu có trọng tải 1.500 tấn), va vào tàu của lực lượng chức năng trên sông Hậu, rồi bỏ trốn.

Cháy nhà xưởng

Vào 12 giờ 40 phút ngày 5-3, nhà xưởng Công ty TNHH Mỹ Tú, hoạt động sản xuất hàng may mặc tại khu phố Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) phát cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh điều động 13 xe chữa cháy và hỗ trợ chữa cháy, cùng gần 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Ðến 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan. Tại hiện trường, nhà xưởng của công ty nêu trên rộng 6.500 m2, kết cấu khung thép, tường gạch, mái tôn, đã bị cháy khoảng 1.500 m2, với chất cháy chủ yếu là vải vụn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.