An ninh - Trật tự

Phạt tiền người đăng tin về cách tự điều trị Covid-19

Ngày 27-2, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với L.T.H. (SN 1992, trú tại quận Hà Đông) về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phát hiện tài khoản Facebook "Nhẫn đôi" đăng tải nội dung hướng dẫn cách tự điều trị Covid-19 tại nhà bằng chanh tươi, thuốc ho… nếu áp dụng phương pháp điều trị này sẽ khỏi bệnh trong năm ngày... Bộ Y tế cho biết, nội dung thông tin nêu trên không có cơ sở khoa học và chưa được cơ quan chức năng có chuyên môn thẩm định, áp dụng.

Tiến hành xác minh, Cơ quan An ninh điều tra làm rõ chủ tài khoản là L.T.H. Tại Cơ quan Công an, chị H. thừa nhận việc đăng tải thông tin chưa kiểm chứng và cam kết không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 27-2, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ bốn đối tượng Trần Văn Nam (SN 1989); Vũ Hải Nam (SN 1989); Trần Đình Khánh (SN 1983) và Trần Văn Quang (SN 1983), đều trú tại tỉnh Hải Dương để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng khai nhận, đều làm nghề vận chuyển khách bằng ô-tô tuyến Lạng Sơn - Bắc Giang - Hà Nội. Mặc dù không đăng ký ô-tô ra vào bến theo quy định nhưng các đối tượng vẫn ghi biển về các bến xe: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Hà Đông, Yên Nghĩa, nhằm lừa khách. Các đối tượng dùng thủ đoạn đổi xe giữa đường để về đến bến, khi khách lên xe thứ hai, lái xe cố tình điều khiển xe đi lòng vòng, phụ xe sẽ đòi tiền xe cao gấp 10 đến 20 lần thực tế. Nếu khách không trả tiền sẽ bị đe dọa cưỡng đoạt tiền, tài sản rồi bị đuổi xuống xe.