An ninh - Trật tự

Chiếm đoạt tiền trợ cấp phòng, chống dịch bệnh

Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) vừa tiếp tục cảnh báo về hiện tượng tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. Theo đó, A05 vừa tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và chỗ làm việc đối với Trần Trung Ðức và Nguyễn Hoàng Việt, triệu tập làm việc với 11 đối tượng khác liên quan. Cơ quan an ninh điều tra xác định, nhóm người nêu trên sử dụng trái phép thông tin cá nhân của các cơ quan, tổ chức để chiếm đoạt tiền trợ cấp phòng, chống dịch Covid-19 của chính phủ các nước cho công dân nước mình đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Số tiền này được các đối tượng chuyển về các tài khoản ví điện tử, sau đó tiếp tục chuyển về các tài khoản ngân hàng của Việt Nam để chiếm đoạt. Ngoài ra, các đối tượng còn thông qua các website, sàn giao dịch thương mại điện tử, sử dụng trái phép thông tin thẻ tín dụng của người nước ngoài, hợp thức hóa hợp đồng mua bán để chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai ban đầu, trong năm 2020, các đối tượng này đã chiếm đoạt trái phép hơn năm tỷ đồng của các chủ thẻ.

Xử phạt công ty tổ chức biểu diễn nghệ thuật không phép

Ngày 5-12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ðồng Nai cho biết, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng đối với Công ty CP truyền hình trực tuyến Việt Nam kết nối toàn cầu GCTV về hành vi không thông báo bằng văn bản nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi biểu diễn theo quy định. Trước đó, tối 27-11, sau khi nhận thông tin về việc công ty nêu trên đang tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại một đơn vị ở TP Biên Hòa, Ðoàn kiểm tra liên ngành 814 tỉnh Ðồng Nai đã có mặt kiểm tra. Qua đó, đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu chấm dứt chương trình.

Tạm giữ lô thuốc trị giá khoảng năm tỷ đồng

Liên quan vụ đồng loạt kiểm tra, khám xét công ty và hai nhà thuốc được cho là lớn nhất ở Ðồng Nai, ngày 5-12, Công an tỉnh Ðồng Nai cho biết, qua kiểm đếm đã tạm giữ 220 thùng thuốc, thực phẩm chức năng các loại, trị giá khoảng năm tỷ đồng.

Trước đó, tối 4-12, sau khi đồng loạt kiểm tra, khám xét nhà thuốc ở trụ sở Công ty TNHH dược phẩm Sơn Minh, số 135 đường Phan Ðình Phùng, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa; nhà thuốc Sơn Minh thuộc công ty nêu trên ở số 160 đường Phan Ðình Phùng, phường Quang Vinh và nhà thuốc Sĩ Mẫn, số 136 đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, lực lượng Công an tỉnh Ðồng Nai đã niêm phong, tạm giữ 220 thùng thuốc cùng các loại thực phẩm chức năng và nhiều loại dụng cụ y tế. Bước đầu, xác định toàn bộ số hàng tạm giữ trị giá khoảng năm tỷ đồng. Hiện, Công an tỉnh Ðồng Nai đang phối hợp các cơ quan chức năng liên quan làm rõ nguồn gốc, chất lượng các loại thuốc, dụng cụ y tế đã niêm phong để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai người chết trong rừng chưa rõ nguyên nhân

Ngày 5-12, UBND xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, vừa xảy ra vụ hai người đàn ông đi rừng chết chưa rõ nguyên nhân. Trước đó, ngày 20-11, ông Trương Văn Hậu (56 tuổi) và ông Võ Văn Sơn (54 tuổi) ở xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch vào rừng xã Trường Sơn để đặt bẫy săn thú rừng, sau đó gia đình mất liên lạc. Ngày 4-12, người thân của hai ông Hậu và Sơn vào khu vực rừng cách trung tâm xã khoảng ba giờ đi bộ để tìm kiếm thì phát hiện hai người nằm chết trên võng, không phát hiện dấu vết bất thường bên ngoài. Ðến tối 4-12, hai thi thể được đưa ra khỏi rừng để đưa về quê an táng theo phong tục. 

Cố ý gây thương tích

Ngày 5-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố các bị can: Lê Quang Cường, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Bình về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khuya ngày 22-11, anh Lê Thanh Tùng (SN 1995), ở phường Ngọc Trạo bị Lê Quang Cường, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Thanh Bình dùng tay, chân đánh gần khu vực cầu Ðèn, phường Ðông Hương, TP Thanh Hóa, rồi ép gọi một người bạn của Tùng đến gặp. Anh Tùng từ chối thì bị nhóm của Cường đánh gãy tay, gãy răng. Chúng cũng nhét một khẩu súng ngắn vào người anh Tùng rồi chụp ảnh, uy hiếp, ép buộc nạn nhân thực hiện theo ý đồ của chúng.

Thụ lý tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, trưng cầu giám định cho kết quả anh Tùng bị thương tật tỷ lệ 40% và Cảnh sát hình sự đã thu thập đủ chứng cứ, xác định Cường, Sơn, Bình có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác". Cùng với việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, ngày 4-12, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh và Công an TP Thanh Hóa thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Lê Quang Cường (SN 1985), ở Cốc Hạ 2, phường Ðông Hương; Phạm Ngọc Sơn (SN 1996), ở Ðinh Công Tráng, phường Ba Ðình và Nguyễn Thanh Bình (SN 1995), ở Phan Huy Chú, phường Tân Sơn, cùng thuộc TP Thanh Hóa để điều tra rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích". Tại nhà của Cường, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản thu giữ: Hai còng tay chuyên dụng, 23 viên đạn, một hộp tiếp đạn, một bộ phận của súng… Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với Phạm Ngọc Sơn; tiếp tục truy bắt Lê Quang Cường, Nguyễn Thanh Bình phục vụ công tác điều tra.

Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 5-12, Công an TP Hà Nội cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hồng Hà (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm), Tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 2, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện một nhóm thanh niên đi trên ba xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn, cho nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi thấy lực lượng cảnh sát cơ động, các đối tượng đã tăng ga, bỏ chạy. Ngay lập tức, Tổ công tác đã triển khai đội hình, khống chế được hai đối tượng và thu giữ một túi đồ. Kiểm tra chiếc túi, cảnh sát phát hiện bên trong đựng ba dao nhọn và hai kiếm bằng kim loại. Danh tính của hai đối tượng được làm rõ là Nguyễn Xuân H. (SN 2007) và Nguyễn Minh P. (SN 2005), cùng trú tại Hà Nội. Ðấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, số hung khí được mang theo để giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác. Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và tang vật về Công an phường Chương Dương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sà-lan 500 tấn va vào cầu Rạch Cát

Ðến 20 giờ 30 phút tối 5-12, lực lượng chức năng tỉnh Ðồng Nai đã "giải cứu" thành công sà-lan nặng 500 tấn mắc kẹt dưới gầm cầu Rạch Cát, đoạn thuộc địa phận phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, sà-lan tự hành loại 500 tấn mang số hiệu ÐT-25683, lưu thông trên sông Cái, một nhánh của sông Ðồng Nai theo hướng từ hạ nguồn lên thượng nguồn. Khi sà-lan đến cầu Rạch Cát, nối giữa phường Quyết Thắng và phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, thì va vào thành cầu. Cùng lúc này, triều cường dâng nhanh khiến sà-lan mắc kẹt phía dưới gầm cầu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt, tiến hành phong tỏa cầu Rạch Cát, không cho xe máy qua lại. Ðồng thời, lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Ðồng Nai đã có mặt để "giải cứu". Ðến khoảng 20 giờ 30 phút, sà-lan đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi khu vực cầu an toàn.

Vận chuyển 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Ngày 5-12, tàu tuần tra BP 18.98.01 của Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng kiểm tra tàu cá TG 90959 TS tại khu vực biển cách cảng cá Trần Ðề 25 hải lý.

Trên tàu có bốn thuyền viên do ông Võ Văn Hoàng, (SN 1966, hộ khẩu thường trú tại xã Gia Thịnh, huyện Gò Công Ðông, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng, có năm hầm chứa chất lỏng nghi là dầu DO và hai bộ dụng cụ sang chiết dầu. Thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và tên trong sổ danh bạ thuyền viên. Theo lời khai ban đầu của ông Hoàng, số chất lỏng trong các hầm trên tàu là dầu DO, khoảng 30.000 lít được lấy từ một tàu gỗ không rõ số hiệu đang hoạt động trên biển.