An ninh trật tự

Giết người

Liên quan vụ nổ súng tối 23-11 tại huyện Kiến Xương (Thái Bình) làm một thanh niên trúng đạn, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Ðức (Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 24-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Kiến Xương ra quyết định khởi tố vụ án giết người xảy ra tại thôn Ðông Thành, xã Bình Minh (huyện Kiến Xương). Cùng ngày, cơ quan này ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Ðại (SN 1987), trú phường Trần Lãm (TP Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người quy định tại khoản 1 Ðiều 123 Bộ luật Hình sự. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương phê chuẩn.

Cướp giật tài sản

Ngày 25-11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam đối tượng Vũ Toàn Thắng (SN 1975, trú tỉnh Thái Bình) về tội cướp giật tài sản. Trước đó, khi qua phố Nghi Tàm, Thắng phát hiện một người phụ nữ đang ngồi ở quán cà-phê giơ điện thoại iPhone lên chụp ảnh nên đã phóng xe giật chiếc điện thoại. Tuy nhiên, quá trình cướp giật, Thắng bị người dân hô hoán đuổi theo vây bắt và bàn giao cho Công an phường Tứ Liên. Theo hồ sơ, Thắng có năm tiền án, một tiền sự.

Giả danh cảnh sát hình sự để lừa đảo

Ngày 25-11, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Ðỗ Bính (SN 1982, trú huyện Phúc Thọ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra, Bính từng có nhiều tiền án như trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bính luôn "nổ" mình là cảnh sát hình sự của Công an TP Hà Nội. Qua mạng xã hội Zalo, Bính làm quen với chị T, trú huyện Phúc Thọ đang bán hàng ở thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Ðối tượng rủ chị T góp vốn mua chung cư ở đường Phạm Văn Ðồng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), đồng thời hứa xin việc cho chị T và chuyển cho con gái của chị T về khu vực quận Cầu Giấy học. Bính đã lừa chị T chuyển cho gần 400 triệu đồng. Số tiền lừa được, Bính dùng để trả nợ. Sau đó Bính chặn toàn bộ số điện thoại của chị T và xóa tài khoản Zalo.

Hơn 20 kg ma túy trong các lô hàng quà biếu

Ðội Kiểm soát phòng, chống ma túy và Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) vừa phối hợp Cục Ðiều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Phòng PC04 (Công an TP Hồ Chí Minh) kiểm tra, thu giữ hơn 20 kg ma túy các loại, ngụy trang tinh vi trong các lô hàng quà biếu xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo đó, qua quá trình phối hợp theo dõi xác lập kế hoạch điều tra và tổ chức xác minh các bưu kiện xuất khẩu - nhập khẩu, lực lượng chức năng nghi vấn và xác định toàn bộ các bưu kiện này đều ghi địa chỉ giả hoặc không có người nhận theo vận đơn. Ngày 24-11, lực lượng chức năng kiểm tra thực tế chín bưu kiện nghi vấn, phát hiện và thu giữ tổng cộng khoảng hơn 20,5 kg ma túy các loại gồm hê-rô-in, ma túy tổng hợp dạng viên nén MDMA (thuốc lắc), cần sa, ma túy đá được ngụy trang tinh vi giữa các thành bao bì các-tông, trong ruột máy mát-xa chân, trong các gói thực phẩm cho động vật.

Vận chuyển than không rõ nguồn gốc

Ngày 25-11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân đã phát hiện tại vùng biển luồng Hòn Gai - Quảng Yên đoạn qua phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh có tàu vỏ thép BKS HP - 4721, vận chuyển than bùn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp. Qua xác minh, phương tiện nêu trên do Trần Văn Dũng, SN 1976, trú tỉnh Hải Dương điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, Dũng khai nhận, chở thuê toàn bộ số than bùn nêu trên cho một người (chưa rõ tuổi, địa chỉ cụ thể) từ khu vực cây xăng cột 8 thuộc phường Hồng Hà, TP Hạ Long về thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để tiêu thụ. Tổng số than bùn trên tàu là 988,16 tấn. Phòng Cảnh sát Ðường thủy đã lập biên bản tạm giữ tàu HP - 4721 và toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ xử lý theo quy định.

Tội phạm công nghệ cao

Ngày 25-11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Phòng Cảnh sát Hình sự vừa thực hiện thắng lợi Chuyên án 920T bắt giữ Vũ Ðức Ðạt, SN 1985 ở phường Láng Hạ, quận Ðống Ða; Trần Văn Thành, SN 1989 ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm (TP Hà Nội) và Nguyễn Vĩnh Khiêm, SN 1985 ở xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ (Ðồng Nai) về tội sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 11-2019, Trần Văn Thành thuê Nguyễn Vĩnh Khiêm lập trình website: Tradenew.io dưới dạng sàn giao dịch ngoại hối có sử dụng tiền ảo điện tử. Ngoài các chức năng giao diện tương tự các sàn đầu tư tài chính khác, Thành đặt Khiêm lập trình thêm chức năng can thiệp và kết quả giao dịch trên sàn sao cho sàn sẽ được hưởng lợi tỷ lệ phần trăm theo mong muốn của người quản lý (admin). Ðến nay có khoảng 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước là nạn nhân của nhóm tội phạm công nghệ cao làm đơn tố giác bị chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng. Cơ quan công an phát hiện tổng số tài khoản (user) đăng ký trên sàn Tradenew.io là 3.626 tài khoản với tổng số tiền ảo tương đương 1.089 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố ba bị can, tiếp tục điều tra mở rộng.

Cháy tầng 13 chung cư CT1 Xa La

Khoảng 15 giờ ngày 25-11, tại căn hộ tầng 13 tòa nhà CT1 khu đô thị Xa La, quận Hà Ðông (Hà Nội) xảy ra vụ cháy kèm theo tiếng nổ, khiến người dân sinh sống trong chung cư tháo chạy theo cầu thang bộ xuống sân tòa nhà. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường để dập lửa. Tại thời điểm xảy ra cháy, có một người đang ở trong căn hộ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân xuống tầng 1.

Theo nhân chứng tại hiện trường, đám cháy xuất phát từ phòng ngủ. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được không chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Bị phạt 15 năm tù vì tội chiếm đoạt tài sản

Ngày 25-11, Tòa án nhân dân tỉnh Ðắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối tượng Nguyễn Văn Phúc, SN 1997, thường trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam về tội sử dụng mạng in-tơ-nét, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 Ðiều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, bằng các thủ đoạn, Phúc đã chiếm đoạt của 23 bị hại, với số tiền hơn 620 triệu đồng. Trong đó, nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều tiền nhất là chị Lê Thị Thu Thảo, vợ của nạn nhân chết do sạt lở đất tại thủy điện Rào Trăng 3, với số tiền 100 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Phúc 15 năm tù giam.