An ninh - Trật tự

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 26-10, tại Trường THPT Nguyễn Trãi (thị trấn Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư tổ chức phiên tòa lưu động xét xử công khai vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, bị cáo Phạm Văn Lực (SN 1997, trú tại huyện Vũ Thư) bị Công an huyện Vũ Thư bắt giữ khi đang tàng trữ trong người số lượng ma túy khoảng 0,22 gram để sử dụng. Căn cứ lời khai của bị cáo, trên cơ sở các điều khoản của Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư tuyên phạt 15 tháng tù giam đối với Lực về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Phiên tòa lưu động có sự chứng kiến của gần 2.000 học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi. Qua đó, nâng cao kiến thức pháp luật cũng như ý thức của học sinh trong việc phòng chống ma túy, nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, kỷ cương.

Trộm cắp tài sản

Ngày 26-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thành, SN 1978, trú tại tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận, từ đầu tháng 10-2020 đến nay, đã thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn huyện Nghi Xuân, TP Hà Tĩnh và TP Vinh (tỉnh Nghệ An) với tổng trị giá tài sản hơn 100 triệu đồng. Thành là đối tượng từng có ba tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phá rừng trái phép

Ngày 26-10, TAND huyện Ðăk Tô, tỉnh Kon Tum mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Chiến cùng đồng phạm về tội "vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản". Ðây là vụ án nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội tại địa phương.

Trong thời gian từ ngày 14 đến 29-2-2020, các bị cáo đã cưa hạ 13 cây gỗ, xẻ được 68 hộp. Tổng khối lượng gỗ khai thác trái phép trong vụ án sau khi trừ bộng là 45,588 m3 quy tròn, chủng loại dổi thuộc nhóm III, tại thời điểm định giá tháng 2-2020 bị thiệt hại là hơn 801 triệu đồng.

Kết thúc phiên sơ thẩm, TAND huyện Ðăk Tô đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Chiến 9 năm tù; 8 năm tù cho các bị cáo: Vũ Minh Tuân, Lương Văn Chung; phạt tù từ 3 năm đến 6 năm 6 tháng tù cho các bị cáo còn lại. Tổng mức hình phạt là hơn 92 năm tù.

Ðiều tra vụ trộm cáp điện gây hư hỏng tài sản nhà dân

Ngày 26-10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Việt Yên đang điều tra vụ trộm cắp cáp điện. Theo đó, tại trạm biến áp Thổ Hà 7 (thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên) bị kẻ gian trộm cắp tài sản là phần cáp điện từ mặt máy biến áp đến tủ điện hạ thế, trị giá tài sản khoảng hơn sáu triệu đồng. Ngoài ra, sau khi kẻ gian cắt cáp điện tại trạm biến áp đã gây thiệt hại do cháy hỏng các thiết bị điện của một số hộ gia đình.