AN NINH - TRẬT TỰ

20 người chết do tai nạn giao thông

Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, ngày 28-1 (mồng 4 tháng Giêng), cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 20 người, bị thương 42 người. Tính chung sáu ngày nghỉ Tết, cả nước xảy ra 174 vụ TNGT, làm chết 122 người, bị thương 150 người. Ngày 28-1, trên hầu hết các tuyến giao thông, lưu lượng phương tiện tăng nhanh hơn so những ngày trước.

Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá, nhìn chung, sau sáu ngày nghỉ Tết, trật tự ATGT cơ bản bảo đảm tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết; TNGT do vi phạm nồng độ cồn giảm sâu so các năm trước. Bộ Y tế cho biết, số ca cấp cứu TNGT giảm 18,2% so Tết 2019, riêng ngày 28-1 giảm 23,5%. Tuy nhiên, ở các vụ TNGT nặng, nguyên nhân chủ yếu vẫn do vi phạm nồng độ cồn, tốc độ lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, nhất là ở các vùng nông thôn,...

Phạt tài xế dừng xe chụp ảnh trên đường cao tốc

Sáng 28-1, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết, đã lập biên bản, xử phạt nữ tài xế dừng xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở làn đường dành cho xe chạy tốc độ 120 km/giờ để chụp ảnh. Theo đó, CSGT xác định người phụ nữ lái ô-tô có hành vi vi phạm là Bùi Thị L., 25 tuổi. Cảnh sát đã lập biên bản xử phạt tài xế L. 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe ba tháng.

Xử phạt nhiều bãi trông xe sai quy định

Ngày 28-1, Đội CSGT - trật tự, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, qua phản ánh của người dân về việc nhiều điểm trông giữ xe quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm lợi dụng thời điểm người dân đi lễ đầu năm để tăng giá vượt khung quy định, đơn vị đã tổ chức các tổ công tác để kịp thời xử lý. Theo đó, tại bãi trông giữ xe đối diện đền Ngọc Sơn, Tổ công tác phát hiện Lê Lan Oanh (SN 1969, ở phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) có hành vi tự ý điền số tiền 20.000 đồng/lượt trông giữ xe máy. Tổ công tác đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ để ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền. Tại khu vực trước số nhà 1, 3 và 5 Đinh Tiên Hoàng (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), Tổ công tác phát hiện Đàm Quang Nghị (SN 1968, ở quận Ba Đình) tự tổ chức trông giữ xe. Với lỗi vi phạm này, Tổ công tác lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng.

Tàng trữ ma túy và súng tự chế

Chiều 28-1, Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) cho biết, tại thôn Đồng Lâm, xã Phong An, Công an huyện đã bắt giữ Lê Văn Anh Tuấn (SN 2002), trú tại thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong (thị xã Hương Trà) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và Lê Chí Bảo (SN 1991), trú tại xã Phong An có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 15,232 g methampletamine (hồng phiến và ma túy đá) cùng một khẩu súng rulo tự chế và một số tang vật khác.