An ninh - Trật tự

Bắt thêm ba lãnh đạo công ty bất động sản

Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ðồng Nai) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Hà Huy Huyền, Giám đốc điều hành; Phạm Thành Lộc, Phó Giám đốc tổng hợp và Lê Hữu Trung, Giám đốc truyền thông, Công ty cổ phần Bất động sản nhà đất Ðồng Nai, địa chỉ số A3H6, khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa.

Việc bắt giữ các đối tượng nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Ðồng Nai. Trước đó, tháng 8-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Ðồng Nai) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ðỗ Sơn Tùng (38 tuổi), Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản nhà đất Ðồng Nai để điều tra về cùng hành vi nêu trên.

Theo điều tra ban đầu, mặc dù không có năng lực tài chính nhưng Tùng đã huy động và dùng tiền của các khách hàng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10 thửa đất nông nghiệp tại huyện Trảng Bom với tổng diện tích hơn 142.000 m2. Sau đó, Tùng tự ý "vẽ" ra các dự án khu dân cư, tự đặt tên là Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town bất chấp việc không được cơ quan chức năng cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Xử phạt chủ xe dùng biển số giả

Ngày 9-5, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ðồng Nai đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng BKS giả đối với Nguyễn Thanh Vũ (36 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch); đồng thời tịch thu BKS giả 60A-868.88 và phối hợp cơ quan điều tra truy nguồn gốc cơ sở làm BKS giả. Theo điều tra ban đầu, vào ngày 6-5, Vũ đến tiệm chuyên làm BKS xe đặt làm BKS giả 60A-868.88. Ngày 8-5, Vũ điều khiển xe ô-tô hiệu Ford BKS 60A-703.09 (do vợ đứng tên xe) đến chơi tại nhà một người bạn ở thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch. Tại đây, Vũ đã lấy BKS xe giả 60A-868.88, dùng băng keo gắn lên BKS xe hiệu Ford 60A-703.09. Sau khi ra về, Vũ đã gỡ BKS xe giả đem cất. Ðến chiều cùng ngày, khi xem thông tin báo chí đăng tải việc cơ quan công an đang làm rõ việc hai xe ô-tô có trùng BKS 60A-868.88, Vũ đã đưa biển số giả 60A-868.88 đi gửi ở nhà một người bạn ở huyện Long Thành, nhằm tránh bị phát hiện.

Tai nạn giao thông

Trưa 9-5, các ngành chức năng tỉnh Ðắk Lắk và TP Buôn Ma Thuột đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến một người chết, nhiều người bị thương xảy ra vào rạng sáng cùng ngày. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng 9-5, tại Km 1791+400 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Ðắk Lắk, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải mang BKS 47C-038.98 do lái xe Nguyễn Văn Nam (SN 1987, trú tại TP Buôn Ma Thuột) điều khiển, trên ca-bin có chở vợ là chị Ðoàn Thị Tuyết Mai (SN 1990) lưu thông theo hướng từ Ðắk Lắk đi Ðắk Nông. Khi xe tải chạy đến địa điểm nêu trên, bất ngờ va chạm với xe khách giường nằm BKS 82B-005.92 do lái xe Nguyễn Quốc Việt (SN 1981, trú tại tỉnh Kon Tum) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại. Lúc này trên xe khách có gần 30 người. Cú va chạm mạnh khiến các nạn nhân mắc kẹt trong xe tải cho nên người dân và lực lượng chức năng đã dùng xà-beng cạy cửa xe, đưa các nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, chị Mai đã chết, nhiều người trên hai xe bị thương, được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Cho vay lãi nặng

Ngày 9-5, Công an TP Ðồng Hới (Quảng Bình) cho biết, vừa bắt năm đối tượng từ các tỉnh khác đến hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm: Quách Hữu Tú (SN 1996) và Trần Quang Huy (SN 1998) cùng trú tại TP Hà Nội; Mạc Văn Luân (SN 1986), Nguyễn Văn Thưởng (SN 1995) và Lê Duy Hoàng (SN 1997), đều trú tại tỉnh Hải Dương. Bước đầu công an làm rõ, nhóm này bắt đầu hoạt động tại TP Ðồng Hới từ đầu tháng 3-2021 và phân thành địa bàn nhỏ, sử dụng phần mềm MeCash để quản lý người vay, theo dõi thời gian thu tiền lãi. Có hàng chục người vay tiền của nhóm này với số tiền gần một tỷ đồng. Trước đó, ngày 3-5, Công an TP Ðồng Hới cũng bắt Nguyễn Quang Vĩnh (SN 1991, trú tại huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính gần 450 triệu đồng.

Phát hiện 660 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc

Rạng sáng 9-5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước phối hợp các ngành chức năng kiểm tra và phát hiện 660 kg thịt lợn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Theo đó, tại khu vực chợ Ðồng Xoài (phường Tân Phú, TP Ðồng Xoài), Cục Quản lý thị trường tỉnh bắt giữ 300 kg thịt lợn do ông Tô Văn Thanh là chủ hàng. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Văn Tuấn, ở phường Tiến Thành, TP Ðồng Xoài, phát hiện lô hàng 360 kg thịt lợn mà chủ hàng hóa không cung cấp được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, không có hóa đơn, chứng từ liên quan nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ, niêm phong số thịt lợn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lật thuyền trên sông Chảy, một người chết

Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9-5, anh Phạm Văn Trung (SN 1968, trú thôn Bản Giàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai) điều khiển chiếc thuyền nhỏ, chở chín người (hai nam và bảy nữ) vượt ngang sông Chảy, để lên đồi trồng cây quế. Thuyền xuất phát từ bờ bên xã Cốc Lầu đi sang bờ bên xã Nậm Ðét, khi còn cách bờ phía bên xã Nậm Ðét khoảng 10 m thì thuyền bị chìm, làm chị Vàng Thị Chịm (SN 1983, người dân tộc Tày, trú thôn Nậm Lúc Thượng, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà) bị đuối nước; tám người khác may mắn bơi vào bờ an toàn.

Huyện Bắc Hà và UBND xã Cốc Lầu đã huy động lực lượng tại chỗ để tìm kiếm, đến khoảng 9 giờ 20 phút tìm thấy thi thể nạn nhân bị chìm dưới lòng sông, ở vị trí thuyền bị lật. Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đã làm thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình theo quy định. Cơ quan chức năng huyện Bắc Hà tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ lật thuyền.

Không chấp hành quy định phòng, chống dịch

Khoảng 9 giờ ngày 9-5, Nguyễn Văn Toàn (SN 1991, trú huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển mô-tô nhãn hiệu Honda Dream, BS: 98B1-35982 đi đến chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch trên quốc lộ 31, đoạn qua xã Phương Sơn (xã đang thực hiện giãn cách xã hội theo Quyết định số 792 của UBND tỉnh). Mặc dù được Tổ công tác giải thích, tuyên truyền nhưng Nguyễn Văn Toàn không hợp tác, cố tình tăng tốc điều khiển xe vượt chốt kiểm soát đi vào vùng dịch. Tổ công tác tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng, lập biên bản xử phạt hai triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang theo quy định đồng thời lập biên bản xử lý các lỗi vi phạm: không giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, không đăng ký xe và không có bảo hiểm bắt buộc của xe cơ giới.

Nhập cảnh trái phép

Sáng 9-5, Công an TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam ba đối tượng liên quan hoạt động tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ba đối tượng gồm: Ðặng Xuân Tuấn (SN 1979, trú tại thôn 1, xã Vũ Thắng, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình); Trần Thị Hường (SN 1977, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Phạm Trung Tấn (SN 1982, xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Ðịnh).

Trước đó, ngày 6-5, Công an TP Phúc Yên đã bắt giữ người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại phường Nam Viêm, TP Phúc Yên. Các đối tượng khai nhận là Ma Dông-xeng, Ma Y-ông-di, Hoang Di-xin, Ma Y-ông-phang, độ tuổi từ 25 - 28 tuổi, trú ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, đi ta-xi từ Lào Cai về đến TP Phúc Yên lúc 4 giờ sáng 6-5-2021, mục đích sang để làm việc, chưa kịp đi đâu và chờ người đến đón thì bị bắt. Khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, các đối tượng này liên lạc với một nhóm người Trung Quốc đang ở Việt Nam thông qua mạng xã hội Zalo.

Tàng trữ súng trái phép

Chiều 9-5, Công an TP Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an quận Lê Chân) đã tạm giữ hình sự Nguyễn Quang Minh, SN 1996, ở phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) và Ðào Mạnh Hoàng, SN 1996, ở phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) để điều tra, xử lý hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép. Trước đó, lực lượng Công an quận Lê Chân đã kiểm tra Minh và Hoàng đi trên xe máy mang theo ba khẩu súng ngắn, 18 viên đạn cùng bốn biển số xe máy. Qua kiểm tra nhanh, Minh và Hoàng đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Cướp tài sản

Công an huyện Ðan Phượng (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Việt (SN 1985, trú tại xã Tân Hội, huyện Ðan Phượng, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp tài sản. Trước đó, Việt đeo khẩu trang đột nhập vào nhà chị H (SN 1988, trú xã Tân Hội) dùng dao đe dọa chị H cướp năm chỉ vàng, một triệu đồng, hai thẻ ATM và chiếc xe máy Honda Vision rồi tẩu thoát. Tại cơ quan công an, Việt khai nhận sau khi gây án, điều khiển xe máy đến cầu Vĩnh Thịnh, thị xã Sơn Tây, cất giấu. Sau đó, Việt đến cửa hàng vàng trên đường 32 gần Trường đại học Công nghiệp để tiêu thụ tài sản cướp được.