Giải vô địch và Giải trẻ cờ vây toàn quốc: Đoàn chủ nhà thắng lớn

NDO -

Vượt qua khó khăn nhất là mối lo ngại từ dịch Covid-19, Giải vô địch và Giải trẻ cờ vây toàn quốc tranh cúp LS 2020 đã kết thúc vào chiều 3-12, tại khách sạn Đệ Nhất, TP Hồ Chí Minh. Thể hiện ưu thế vượt trội, đoàn chủ nhà TP Hồ Chí Minh giành tới chín trong tổng số 12 Huy chương vàng (HCV) tại giải.

Hà Quỳnh Anh (người nâng cúp) giành cả hai HCV.
Hà Quỳnh Anh (người nâng cúp) giành cả hai HCV.

Ở bảng đấu của nữ, Hà Quỳnh Anh (TP Hồ Chí Minh) - nhà vô địch nội dung cờ nhanh tiếp tục cho thấy sự ổn định của mình khi toàn thắng cả sáu ván nội dung cờ tiêu chuẩn để hoàn tất cú đúp; xếp trên Phạm Thị Kim Long (Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (TP Hồ Chí Minh).

Tại nội dung cờ tiêu chuẩn bảng nam giải vô địch, Phạm Đức Anh (Thanh Hóa) đã thể hiện phong độ rất tốt, vượt qua nhà vô địch năm 2019 là Trần Quang Tuệ (Đà Nẵng) để giành trọn 6 điểm tuyệt đối sau 6 ván đấu. Hai vị trí kế tiếp cùng thuộc về các kỳ thủ TP Hồ Chí Minh là Bùi Lê Khánh Lâm và Hoàng Vĩnh Hòa. Chỉ đạt 4 điểm/6 ván, Quang Tuệ (người trước đó giành HCV cờ nhanh) xếp thứ 4 chung cuộc.

Ở giải trẻ, Đặng Minh Long và Nguyễn Ngọc Châu Kym (cùng của TP Hồ Chí Minh) đều giành cú đúp HCV lứa tuổi U-16 ( cả cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh). Trong khi ấy ở lứa tuổi 11, Trần Anh Thiên Công (TP Hồ Chí Minh) cũng hoàn tất cú đúp cờ tiêu chuẩn và cờ nhanh ở bảng nam còn Nguyễn Phương Ly đem về tấm HCV cờ tiêu chuẩn cho CLB Ciaolink với sáu điểm tuyệt đối. 

Đoàn chủ nhà thắng lớn -0
Phạm Đức Anh (người cầm cúp) vô địch cờ tiêu chuẩn nam.

Như vậy, Giải vô địch và giải trẻ cờ vây toàn quốc tranh cúp LS 2020 - sự kiện lớn nhất trong năm của môn cờ vây Việt Nam do Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức, Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh là đơn vị đăng cai - đã kết thúc nhanh chỉ sau hai ngày thi đấu nhờ sự điều chỉnh linh hoạt của Ban Tổ chức khi quyết định rút ngắn thời gian thi đấu còn một nửa để tránh nguy cơ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.