Tin vắn thế giới

* Tại Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) ASEAN, diễn ra theo hình thức trực tuyến, các nước nhất trí đẩy mạnh triển khai các mục tiêu ưu tiên, nhằm duy trì đà xây dựng Cộng đồng ASEAN, phát triển quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác ứng phó dịch Covid-19... Ðoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng dẫn đầu dự hội nghị.

* Bộ Ngoại giao Nga thông báo, nước này đang cân nhắc khả năng tham gia hội nghị cấp cao trực tuyến về khí hậu do Mỹ tổ chức.

* Bộ trưởng Quốc phòng In-đô-nê-xi-a thăm Hàn Quốc, dự sự kiện ra mắt dòng máy bay chiến đấu KF-X, trong khuôn khổ dự án In-đô-nê-xi-a tham gia.

* Bộ trưởng Ngoại giao Anh Ð.Ra-áp thăm In-đô-nê-xi-a, nhằm tăng cường hợp tác hai nước, nhất là chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế.

* Thủ tướng I-ta-li-a M.Ðra-ghi tới Li-bi trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Chuyến thăm trùng thời điểm Thủ tướng Hy Lạp C.Mít-xô-ta-kít tới Li-bi.

* Lực lượng chống khủng bố của I-rắc cho biết đã thu thập được thông tin quan trọng và duy trì giám sát đối với thủ lĩnh hiện tại của tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

* Các tay súng IS tiến công một nhóm dân thường ở tỉnh Ha-ma, miền trung Xy-ri, giết hại một người và bắt cóc nhiều người.

* Giới chức Ê-ti-ô-pi-a xác nhận có khoảng 100 người chết trong các vụ đụng độ ở khu vực biên giới nước này, trong đợt bùng phát bạo lực trước thềm cuộc bầu cử tháng 6 tới.

* Cảnh sát In-đô-nê-xi-a thông báo truy nã ba phần tử khủng bố tại thủ đô Gia-các-ta, có liên hệ với bốn phần tử khác bị bắt giữ trước đó, với cáo buộc lên kế hoạch khủng bố.

* Xe tải và xe buýt chở công nhân đâm vào nhau, tại khu mỏ ở bang Xô-nô-ra, tây-bắc Mê-hi-cô, làm 16 người chết, 14 người bị thương.