Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 6-4, Việt Nam chủ trì phiên họp trực tuyến của Hội đồng Bảo an (HÐBA) Liên hợp quốc (LHQ) về tình hình Ma-li. Ðây là cuộc họp đầu tiên Việt Nam chủ trì trên cương vị Chủ tịch HÐBA trong tháng 4-2021.

Tại phiên họp, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, Ðại sứ Ðặng Ðình Quý nêu rõ quan điểm của Việt Nam là ghi nhận các nỗ lực vừa qua của chính phủ chuyển tiếp và các bên liên quan tại Ma-li; lên án các cuộc tiến công dân thường, binh sĩ gìn giữ hòa bình LHQ và bày tỏ lo ngại về tình hình an ninh và nhân đạo đang xấu đi ở Ma-li. Ðại diện Việt Nam kêu gọi tăng cường các nỗ lực thực hiện thỏa thuận hòa bình năm 2015, tuân thủ các luật quốc tế về nhân đạo, nhân quyền. Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của LHQ, các tổ chức khu vực hỗ trợ tiến trình hòa bình tại Ma-li.

* Cùng ngày, với vai trò Chủ tịch HÐBA, Việt Nam chủ trì cuộc họp định kỳ của HÐBA để trao đổi về vấn đề vũ khí hóa học tại Xy-ri. Ðại sứ Ðặng Ðình Quý khẳng định lại lập trường của Việt Nam lên án hành vi sử dụng vũ khí hóa học; nhấn mạnh sự cần thiết tôn trọng và thực thi đầy đủ Công ước cấm vũ khí hóa học, hướng tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí này. Việt Nam kêu gọi Xy-ri và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) tăng cường hợp tác kỹ thuật và đối thoại mang tính xây dựng, nhằm giải quyết các vấn đề tồn đọng...

* Trong khi đó, Ðại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc vừa có cuộc điện đàm với Hạ nghị sĩ A.Be-ra thuộc đảng Dân chủ, Chủ tịch Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương - Trung Á và Chống phổ biến vũ khí hạt nhân, thuộc Ủy ban Ðối ngoại của Hạ viện Mỹ, trao đổi về các biện pháp tăng cường quan hệ Ðối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Hai bên cũng thảo luận về quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Mỹ trong một số vấn đề quan trọng đối với khu vực.

* Ngày 7-4, tại tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP) tổ chức lễ tưởng niệm 20 năm vụ tai nạn trực thăng trong hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA), khiến 16 người tử nạn (gồm chín liệt sĩ Việt Nam và bảy người Mỹ). Dự lễ, có lãnh đạo và đại diện VNOSMP, Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình, Ðại sứ quán Mỹ, Văn phòng MIA tại Hà Nội, cùng thân nhân các liệt sĩ.

Tại buổi lễ, đại diện Việt Nam nêu bật tinh thần hy sinh của các liệt sĩ cho sứ mệnh nhân đạo thể hiện sâu sắc truyền thống nhân ái và bao dung của dân tộc Việt Nam, góp phần tăng cường tình hữu nghị, thúc đẩy hợp tác hai nước về khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Tùy viên Quốc phòng Mỹ chia sẻ về mất mát to lớn của các gia đình liệt sĩ Việt Nam; cảm ơn về thiện chí và chính sách nhân đạo của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Mỹ tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh.