Hợp tác Việt Nam - các nước

Sáng 28-11, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra lễ hội "Mảnh ghép nước Ðức" do Tổng Lãnh sự quán Ðức tại Thành phố tổ chức  nhân kỷ niệm 30 năm thống nhất nước Ðức và 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ðức.

Phát biểu ý kiến tại lễ hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan nhấn mạnh, 45 năm qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ðức không ngừng được tăng cường và phát triển trên mọi lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2011. Ðức thật sự là đối tác quan trọng, tin cậy của Việt Nam và liên tục giữ vị trí đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại EU. Trong bối cảnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng là một "mảnh ghép" nổi bật với nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ song phương.

* Sáng 28-11, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cu-ba và 30 năm thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba TP Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba TP Hồ Chí Minh Trương Thị Hiền nhấn mạnh, sau 30 năm thành lập, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Cu-ba TP Hồ Chí Minh luôn tích cực hoạt động, góp phần củng cố và mở rộng quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân TP Hồ Chí Minh và nhân dân Cu-ba. Hội phấn đấu làm tốt vai trò cầu nối hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa; phối hợp cùng Tổng Lãnh sự quán Cu-ba tại TP Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác song phương.

* Ngày 28-11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Công kiêm nhiệm Ma Cao (Trung Quốc) và Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp các cơ quan chức năng Ma Cao đưa 368 công dân Việt Nam từ Ma Cao về nước, trong đó có trẻ em dưới hai tuổi, phụ nữ mang thai, người có sức khỏe yếu và lao động hết hạn hợp đồng. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, những người tham gia các chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

* Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ngày 28-11, Ðại sứ quán Việt Nam tại Lào tổ chức lễ trao 75 nghìn khẩu trang y tế tặng cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Ðây là số khẩu trang do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao, phối hợp Ban Ðiều phối viện trợ nhân dân - Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam huy động được để hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào phòng, chống dịch Covid-19.

* Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp cùng Viện xúc tiến công nghiệp công nghệ thông tin Hàn Quốc tổ chức hội thảo trực tuyến đặc biệt về ngành công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) lần thứ II năm 2020 tại thủ đô Xơ-un, với sự tham gia của gần 300 nghiên cứu sinh, nhà khoa học cùng các sinh viên Việt Nam và quốc tế trên toàn thế giới. Tại hội thảo, các công ty đã có những trao đổi về tiềm lực phát triển của ngành ICT tại Hàn Quốc và Việt Nam; đánh giá cao thị trường và nguồn nhân lực ngành ICT Việt Nam, qua đó bày tỏ mong muốn hình thành mạng lưới liên kết bền vững giữa sinh viên Việt Nam và các công ty ICT Hàn Quốc.