Hợp tác Việt Nam - các nước

Ngày 30-6, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không VietJet phối hợp các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 225 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.

Hành khách trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người ốm đau, lao động hết hạn hợp đồng, không có nơi cư trú, sinh viên không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã cử cán bộ trực tiếp hỗ trợ công dân tại sân bay. Hãng hàng không đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, những người tham gia chuyến bay được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Ngày 30-6, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc 2020. Tới dự, có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Pắc Nô-oan; đại diện các bộ, ban, ngành và địa phương Việt Nam; đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc, Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt nhiều kết quả thiết thực, trong đó hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng; bày tỏ tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước, phương hướng tăng cường hợp tác cấp địa phương và giao lưu nhân dân Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn sau đại dịch Covid-19... Nhân dịp này, diễn ra lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) và Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.

★ Sáng 30-6, tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Bộ Công an Lào phối hợp Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức lễ bế giảng lớp học tiếng Việt chương trình nâng cao khóa III cho các cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào. Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của các học viên trong học tập; khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện và ủng hộ việc tổ chức thêm các lớp tiếng Việt cho các cán bộ và chiến sĩ của Bộ Công an Lào.

★ Cùng ngày, Chủ tịch Quỹ AEON 1% Club, ông H.Y-ô-cô trao Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam số tiền tượng trưng năm triệu yên (khoảng 46.000 USD), mà quỹ này quyên góp để ủng hộ các du học sinh và thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản gặp khó khăn vì dịch Covid-19. Ông Y-ô-cô bày tỏ ấn tượng trước thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh, cũng như tinh thần tương ái của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; nhấn mạnh mong muốn đóng góp một phần tài chính nhằm giảm bớt khó khăn cho các đối tượng này.

★ Trung tâm ASEAN-Nhật Bản (AJC) ngày 30-6 phối hợp Cục Xúc tiến thương mại và thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Hội nghị Giao thương trực tuyến sản phẩm tiêu dùng Việt Nam-Nhật Bản, với sự tham gia của 40 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng tiêu dùng của Việt Nam và 55 cơ quan, doanh nghiệp nhập khẩu Nhật Bản. Tại Hội nghị, các chuyên gia đã cập nhật về thủ tục và quy định mới liên quan việc nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng vào Nhật Bản. Sự kiện được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động giao thương giữa các doanh nghiệp hai nước, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây gián đoạn các chuỗi cung ứng của nhiều doanh nghiệp và tác động tiêu cực trao đổi thương mại trên thế giới.

★ Thương vụ và Đại sứ quán Việt Nam tại I-xra-en ngày 29-6 phối hợp Viện Xuất khẩu I-xra-en tổ chức Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp “Các cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam”. Hội nghị thu hút sự tham gia trực tiếp của đại diện Bộ Kinh tế - Công nghiệp I-xra-en và gần 30 doanh nghiệp địa phương hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, đầu tư, sản xuất, chế biến nông sản, thủy sản, sữa, thiết bị viễn thông, thiết bị y tế, xử lý nước, giải pháp công nghệ cao...