Hơn 400.000 người chết do Covid-19 ở châu Âu

Theo Roi-tơ và TTXVN, tính đến chiều 28-11, số người chết do mắc Covid-19 ở châu Âu đã vượt ngưỡng 400.000 người trong số 17.606.370 ca mắc.

Châu Âu là khu vực ghi nhận số người chết do Covid-19 cao thứ hai trên thế giới, sau khu vực Mỹ la-tinh và Ca-ri-bê. Anh là quốc gia có số người chết do Covid-19 cao nhất ở châu Âu, chiếm gần 70%, với 57.551 ca trong gần 1,6 triệu ca mắc.

* Bộ trưởng Quốc phòng Nga X.Sôi-gu cho biết, nước này có kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho hơn 400.000 quân nhân sau khi giới chức y tế Nga thông báo có thêm hơn 27.543 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ. Hiện, 2.500 quân nhân Nga đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

* Bộ trưởng Kinh tế Ðức P.An-mai-ơ cho biết, các biện pháp phong tỏa một phần của Ðức có thể được gia hạn đến đầu mùa xuân nếu tình trạng lây nhiễm không được kiểm soát. Ðức ngày 28-11 ghi nhận thêm 21.695 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 lên 1.028.089 người.

* Thủ tướng Bỉ thông báo quyết định các biện pháp áp dụng trong thời gian tới, như mở cửa trở lại các cơ sở kinh doanh những mặt hàng không thiết yếu và cùng với đó là các biện pháp thận trọng dịp Giáng sinh và năm mới. Nhà lãnh đạo Bỉ cho rằng, tình hình dịch Covid-19 tại Bỉ đang được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn rất nghiêm trọng. Tất cả các biện pháp sẽ được áp dụng ít nhất đến ngày 15-1-2021.

* Tại châu Mỹ, Thủ tướng Ca-na-đa G.Tru-đô cho biết, nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, phần lớn người dân ở nước này có thể được tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 vào tháng 9-2021. Ông khẳng định, Ca-na-đa đã chuẩn bị tốt cho các đợt tiêm chủng quy mô lớn và đây sẽ là đợt tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử của đất nước với không ít khó khăn.

* Mỹ ngày 27-11 ghi nhận 203.013 ca nhiễm mới Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Mỹ lên 13,1 triệu ca. Hạt Lốt An-giơ-lét, bao gồm thành phố cùng tên lớn thứ hai tại Mỹ, đã thông báo lệnh phong tỏa mới nhằm ngăn chặn dịch lây lan, theo đó tạm thời cấm các cuộc tụ tập giữa những người khác gia đình.

* Tổng thống Chi-lê tuyên bố sẽ hỗ trợ các hộ gia đình nghèo tại nước này trong dịp lễ Giáng sinh, như một phần trong nỗ lực giảm bớt khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Chính phủ Chi-lê có kế hoạch tiêm chủng đại trà vắc-xin ngừa Covid-19 cho khoảng 15 triệu người, tương đương 80% dân số, trong nửa đầu năm 2021.

* Tại châu Á, Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản Koi-chi Ha-giu-đa cho biết, ông không tính đến việc yêu cầu các trường học phải đóng cửa, ngay cả trong trường hợp Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ hai vì dịch Covid-19. Ông giải thích rằng, nguy cơ trẻ em có các triệu chứng nặng của bệnh thấp hơn so với người lớn và dịch hiện chưa lây lan từ trường học.

* Thái-lan ký thỏa thuận mua 26 triệu liều vắc-xin ngừa Covid-19 mà hãng dược phẩm AstraZeneca của Anh cùng với Ðại học Oxford đang phát triển. Ðây là thỏa thuận đặt mua vắc-xin phòng Covid-19 đầu tiên của Thái-lan. Thái-lan ghi nhận tổng cộng 3.961 ca nhiễm, trong đó 60 người chết.

* Báo Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, ngày 28-11 đưa tin về những nỗ lực của quân đội nước này nhằm đẩy mạnh công tác giám sát các khu vực ven biển và trách nhiệm của đội ngũ y tế tuyến đầu trong chiến dịch tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. Những trạm kiểm soát được triển khai dọc theo các khu vực ven biển đang tăng cường công tác giám sát các vùng biển.

* Với số ca nhiễm mới ở mức hai con số (92 ca) vào ngày 27-11, số ca mắc Covid-19 của Ðặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc) đã vượt hơn 6.000 người kể từ khi dịch bùng phát. Chính quyền Hồng Công thắt chặt các biện pháp giãn cách xã hội, tăng cường sàng lọc Covid-19 và áp dụng các yêu cầu khắt khe hơn đối với du khách đến Ðặc khu.

* Tại châu Phi, Ma-rốc ghi nhận ca nhiễm mới trong ngày cao nhất châu lục (4.592 ca), nhưng Nam Phi hiện là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất với tổng cộng 781.941 ca nhiễm. Số người chết tại Nam Phi cũng cao nhất, với 21.378 người sau khi ghi nhận thêm 98 người chết trong ngày 27-11.

* Dịch Covid-19 đã khiến số người đi mua sắm trong ngày Black Friday (ngày thứ Sáu ngay sau Lễ Tạ ơn) ở Mỹ giảm mạnh. Theo thống kê của Hiệp hội Bán lẻ Mỹ, khoảng 59% khách hàng đã bắt đầu mua sắm dịp này từ đầu tháng 11 và phần lớn mua trực tuyến. Ước tính, mua sắm trực tuyến mùa Lễ Tạ ơn và Black Friday của Mỹ năm nay tăng 30% so năm trước.