Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đối thoại

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 30-6 phối hợp hãng thông tấn Yonhap tổ chức diễn đàn hằng năm, với chủ đề “Thời kỳ hậu dịch Covid-19, cơ hội mới cho bán đảo Triều Tiên?”, thảo luận về cách thức thúc đẩy hòa giải liên Triều. Dự diễn đàn có các quan chức cấp cao trong Chính phủ Hàn Quốc, giới lập pháp cùng nhiều học giả. Sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận trong bối cảnh quan hệ liên Triều có nhiều diễn biến căng thẳng thời gian gần đây và tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bế tắc.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Xê Kiên nhấn mạnh, xây dựng hòa bình lâu dài là con đường mà cả Hàn Quốc và Triều Tiên cần đi; đồng thời hối thúc chính quyền Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Yonhap Chô Xung-bô bày tỏ mong muốn diễn đàn sẽ góp phần đưa ra những giải pháp hướng tới hòa giải, hợp tác và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thời kỳ hậu dịch Covid-19.
 
 Cùng ngày, Cố vấn đặc biệt về ngoại giao của Tổng thống Hàn Quốc, ông Mun Chung In cũng kêu gọi Triều Tiên trả lời những yêu cầu của Xơ-un về nối lại hợp tác liên Triều, nhằm giảm nhẹ căng thẳng hiện nay. Ông Mun Chung In nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác liên Triều, nhất là trong các lĩnh vực nhân đạo liên quan y tế công cộng và đại dịch Covid-19.
 
 ★ Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên X.Bi-găn nhận định, khó có thể diễn ra một cuộc gặp mới giữa Tổng thống Mỹ Đ.Trăm và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn, trước cuộc bầu cử tại Mỹ vào cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Bi-găn cho rằng, còn thời gian để có thể đạt được những tiến bộ thực chất theo hướng mà cả hai bên đều mong muốn và Mỹ vẫn sẵn sàng tham gia đối thoại với Triều Tiên.