Fed giảm lãi suất lần thứ ba, nhà đầu tư Mỹ hồ hởi

NDO -

NDĐT - Sáng 31-10 (theo giờ Việt Nam), thị trường chứng khoán Mỹ đã chứng kiến sự bùng nổ ở cuối phiên sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ 25 điểm cơ bản đưa lãi suất điều hành về mức 1,50%-1,75%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tại buổi họp báo rạng sáng 31-10 (theo giờ Việt Nam). (Ảnh: REUTERS)
Chủ tịch Fed Jerome Powell tại buổi họp báo rạng sáng 31-10 (theo giờ Việt Nam). (Ảnh: REUTERS)

Trong thông cáo báo chí phát đi sau cuộc họp, Ủy ban thị trường mở của Mỹ (FOMC) cho biết, việc hạ lãi suất để bảo đảm nhưng diễn biến không dự đoán trước của kinh tế vĩ mô Mỹ những tháng cuối năm.

Thông cáo của FOMC cũng nêu rõ, việc hạ lãi suất này đã tính đến tình hình kinh tế Mỹ hiện tại như tỷ lệ việc làm đang ở mức cao và lạm phát đã đạt gần mức mục tiêu 2%.

Hai điểm này cho thấy khó có thể có một đợt hạ lãi suất lần thứ tư trong năm 2019 của Fed.

Các nhà đầu tư phố Wall ngay lập tức bảy tỏ sự vui mừng. Kết thúc phiên giao dịch ngày 30-10, chỉ số Dow Jones tăng 115,27 điểm (+0,43%), lên 27.186,69 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 9,88 điểm (+0,33%), lên 3.046,77 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 27,12 điểm (+0,33%), lên 8.303,98 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 30-10, VN-Index tăng 5,02 điểm, lên mức 1.000,89 điểm trụ vững trên mốc 1.000 điểm; HNX-Index cũng tăng 1,21 điểm lên mức 105,89 điểm.

Kết thúc phiên 30-10, giá vàng giao tăng 8 USD (+0,54%), lên 1.495,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 6 USD (+0,40%), lên 1.496,7 USD/ounce. Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,48 USD (-0,9%), xuống 55,06 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,98 USD (-1,6%), xuống 60,61 USD/thùng.

>>Fed hạ lãi suất lần thứ hai nhưng vẫn khiến thị trường thất vọng