Xuyên đêm hợp long ga ngầm đầu tiên, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

NDO -

NDĐT- Đêm 24-6, Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) và Liên danh nhà thầu Hyundai & Ghella của gói thầu CP03 đã đổ đốt cuối cùng để hợp long bản trung chuyển ga ngầm S9 - dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Nhà thầu đang nỗ lực hướng tới mục tiêu tháng 12-2020 sẽ hoàn thành bản đáy để tiến hành lắp ráp máy đào hầm.

Đúng 22 giờ, bê-tông bắt đầu được đổ xuống.
Đúng 22 giờ, bê-tông bắt đầu được đổ xuống.
Xuyên đêm hợp long ga ngầm đầu tiên, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội ảnh 1

Các thiết bị máy móc được chuẩn bị rất kỹ càng, nhằm bảo đảm sự an toàn và việc thi công diễn ra thuận lợi nhất.

Xuyên đêm hợp long ga ngầm đầu tiên, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội ảnh 2

Công nhân làm xuyên đêm, từ 22 giờ ngày 24-6 đến 5 giờ sáng ngày 25-6, để đổ bê-tông hợp long trung chuyển ga ngầm S9.

Xuyên đêm hợp long ga ngầm đầu tiên, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội ảnh 3

Dù về đêm, nhưng thời tiết dưới hầm vẫn rất nóng, khiến công nhân mất sức hơn.

Xuyên đêm hợp long ga ngầm đầu tiên, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội ảnh 4

Ga ngầm S9 với hai tầng hầm, sâu 11 m, tổng diện tích mặt sàn 4.000 m2.

Xuyên đêm hợp long ga ngầm đầu tiên, tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội ảnh 5

Công nhân thực hiện phun rửa thường xuyên, bảo đảm vệ sinh công trường.