Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm

NDO -

NDĐT - Hàng cây sưa đỏ quý hiếm trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) được bao bọc bởi hàng rào sắt từ gốc đến giữa thân. Ngoài ra, Ban Quản lý dự án còn lắp camera và cử người bảo vệ vào ban đêm, tránh sưa bị cưa trộm.

Người tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đều thấy nhiều lớp hàng rào sắt chung quanh các cây sưa đỏ.
Người tham gia giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) đều thấy nhiều lớp hàng rào sắt chung quanh các cây sưa đỏ.
Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 1

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, đã di dời 34 cây sưa đỏ tại đường Nguyễn Văn Huyên sang vị trí khác ở gần đó để thi công dự án trọng điểm cầu vượt nút giao thông Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên.

Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 2

Sau khi được di dời, BQL lên phương án bảo vệ bởi cây sưa đỏ là một loại gỗ vô cùng quý hiếm.

Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 3

Các cây sưa đỏ đều được bao bọc bởi hàng rào sắt kiên cố và cố định dưới nền đất. Phía bên trong hàng rào sắt vẫn tạo đủ không gian bảo đảm cho cây sinh trưởng và phát triển bình thường.

Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 4

Các công nhân đang tiến hành gia cố “áo giáp” cho các gốc cây sưa đỏ.

Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 5

Tất cả đều được gia cố chắc chắn nhằm bảo đảm "sưa tặc” không thể cưa trộm được.

Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 6

Những hàng rào này được thiết kế từ sát gốc cho đến ngang thân cây, kèm theo trục chống đỡ giúp cây không bị đổ.

Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 7

Tất cả lồng sắt sẽ được hàn chung quanh và lựa theo hình dáng của gốc và thân cây, đồng thời có cột chống.

Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 8

Cùng với việc rào sắt, hệ thống camera cũng được lắp đặt, đồng thời có bảo vệ theo dõi bảo vệ hàng cây sưa 24/24 giờ.

Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 9

Hiện tại trên địa bàn Hà Nội có hơn 3.800 cây sưa, trong đó có khoảng 700 cây sưa đỏ trồng rải rác. Cây sưa đỏ thường gọi trắc thối hay huê mộc vàng, là loài cây quý hiếm đã bị nghiêm cấm buôn bán trái phép vì mục đích thương mại.

Trang bị “áo giáp”, lắp camera bảo vệ hàng sưa đỏ quý hiếm ảnh 10

Vài năm trở lại đây, trên địa bàn Hà Nội xảy ra tình trạng cưa trộm gỗ sưa đỏ vào ban đêm. Việc bảo vệ cây sưa đỏ tuy giảm mỹ quan nhưng là sự cần thiết.