Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn

NDO -

NDĐT - Những ngày này, nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu,... chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2020); 134 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5; 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 -7-5-2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2020).

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn

Cách đây 45 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào trưa ngày 30-4. Thành phố Sài Gòn được giải phóng và bắc - nam sum họp một nhà.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn ảnh 1

Băng-rôn, khẩu hiệu chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước trên đường Hoàng Diệu (quận Ba Đình).

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn ảnh 2

Là cờ Tổ quốc, cờ Đảng như tô thắm thêm lòng tự hào dân tộc, là minh chứng cho sự phát triển của đất nước sau những năm tháng chiến đấu bảo vệ đất nước.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn ảnh 3

Tấm áp-phích khổ lớn với khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước” tại khu vực Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn ảnh 4

Lá cờ Tổ quốc tung bay dưới bầu trời hòa bình.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn ảnh 5

Các tấm pano, áp phích khổ lớn tại nút giao Xã Đàn, Nguyễn Lương Bằng.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn ảnh 6

Quốc kỳ rợp bóng tại một khu chung cư trên đường Tam Trinh (quận Hoàng Mai).

Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng các ngày lễ lớn ảnh 7

Ngõ nhỏ, phố nhỏ rực rỡ màu Quốc kỳ.