Du khách nô nức trẩy hội chùa Hương

NDO -

NDĐT - Ngày 30-1 ( mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý), Lễ hội chùa Hương xuân Canh Tý 2020 chính thức khai mạc tại quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn - chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), thu hút hàng vạn du khách thập phương tới du xuân, vãn cảnh.

 Ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách đã đổ về sân chùa Thiên Trù thuộc di tích danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) dự Lễ khai hội chùa Hương năm 2020.
Ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách đã đổ về sân chùa Thiên Trù thuộc di tích danh thắng Hương Sơn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) dự Lễ khai hội chùa Hương năm 2020.
Du khách nô nức trẩy hội chùa Hương ảnh 1

9 giờ sáng, ngày mùng 6 tháng Giêng, lễ khai hội chùa Hương đã chính thức diễn tại sân Thiên Trù, chùa Hương, huyện Mỹ Đức.

Du khách nô nức trẩy hội chùa Hương ảnh 2

Mở màn lễ khai hội là màn múa tứ linh long, lân, quy, phượng tại cả ba sân lớn chùa Thiên Trù.

Du khách nô nức trẩy hội chùa Hương ảnh 3

Trong niềm hân hoan đón mùa Lễ hội mới, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Trụ trì chùa Hương đã phát biểu khai hội chùa Hương Xuân Canh Tý 2020; đồng thời dâng hương cầu Phật một năm an lạc, “Quốc thái dân an”.

Du khách nô nức trẩy hội chùa Hương ảnh 4

Theo Ban tổ chức lễ hội cho biết, từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, di tích đón hơn 100 nghìn lượt khách tham quan, trẩy hội. Riêng mùng 4 Tết, lượng khách cũng lên tới gần 30 nghìn lượt người.

Du khách nô nức trẩy hội chùa Hương ảnh 5

Hơn 4.000 xuồng, đò được bố trí phục vụ du khách trong những ngày diễn ra lễ hội.

Du khách nô nức trẩy hội chùa Hương ảnh 6

Với chủ đề “Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch”, Ban tổ chức lễ hội đã thành lập các tiểu ban, trạm kiểm tra, tổ kiểm tra... nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Du khách nô nức trẩy hội chùa Hương ảnh 7

Tại các tuyến đường dẫn vào khu di tích thông thoáng, sạch sẽ, tình trạng ách tắc giao thông cơ bản không xảy ra.

Du khách nô nức trẩy hội chùa Hương ảnh 8

Du khách dâng lễ, cầu an, khấn Phật trong ngày khai hội chùa Hương.