Vinh danh mười nhà khoa học trẻ và 20 nữ sinh ngành khoa học tiêu biểu

NDO -

Sáng 6-7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng khoa học công nghệ (KHCN) Quả cầu vàng và Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2019. Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, dự.

Các đồng chí đại diện Ban Tổ chức và những nhà khoa học trẻ, nữ sinh tiêu biểu tại buổi lễ.
Các đồng chí đại diện Ban Tổ chức và những nhà khoa học trẻ, nữ sinh tiêu biểu tại buổi lễ.

Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2019 được phát động trong bốn tháng, nhận được 45 hồ sơ đăng ký từ 24 đơn vị ở cả trong và ngoài nước; trên các lĩnh vực công nghệ: môi trường, sinh học, y - dược, thông tin - truyền thông, vật liệu mới... Đặc biệt, có những ứng viên tham gia xét chọn mới chỉ 16 tuổi.

Ban tổ chức đã tiến hành nhiều vòng bình chọn, căn cứ quy chế và đề xuất của Hội đồng bình chọn để trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 2019 tặng mười cá nhân tiêu biểu.

Trong đó, các lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông, y - dược, sinh học, vật liệu mới đều có hai cá nhân giành giải thưởng. Riêng lĩnh vực công nghệ môi trường có ba cá nhân giành giải. Mỗi nhà khoa học trẻ đều được nhận Cúp Quả cầu vàng, Giấy chứng nhận, Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” và 20 triệu đồng. 

Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2019 được triển khai trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện, điện tử, cơ khí.

Từ 42 hồ sơ hợp lệ, Ban Tổ chức đã quyết định trao Phần thưởng tặng 20 nữ sinh xuất sắc nhất, mỗi Phần thưởng gồm Bằng khen của T.Ư Đoàn và 6,5 triệu đồng.