Oxford lần đầu tiên kiểm tra phản ứng với vaccine Covid-19 ở trẻ em

NDO -

Ngày 13-2, Đại học Oxford đã khởi động nghiên cứu để lần đầu tiên đánh giá tính an toàn và phản ứng miễn dịch của vaccine Covid-19 mà họ đã phát triển với AstraZeneca lần đầu tiên ở trẻ em.

Các đợt tiêm chủng vaccine AstraZeneca với trẻ đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra trong tháng này. Ảnh: Getty Images.
Các đợt tiêm chủng vaccine AstraZeneca với trẻ đầu tiên trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm sẽ diễn ra trong tháng này. Ảnh: Getty Images.

Theo thông báo từ Đại học Oxford, thử nghiệm sẽ xác định hiệu quả của vaccine trên những trẻ em từ 6 đến 17 tuổi.

Đại học Oxford cho biết, cuộc thử nghiệm của họ là thử nghiệm đầu tiên dành cho lứa tuổi 6-17. Các thử nghiệm khác đã bắt đầu nhưng chỉ đo lường hiệu quả ở đối tượng 16 và 17 tuổi.

Bác sĩ nhi khoa và nhà khoa học lâm sàng Rinn Song, nhóm nghiên cứu vaccine của Oxford cho biết: “Đại dịch Covid-19 đã có tác động tiêu cực sâu sắc đến giáo dục, phát triển xã hội và hạnh phúc về mặt tình cảm của trẻ em và thanh thiếu niên. Do đó, điều quan trọng là phải thu thập dữ liệu về sự an toàn và phản ứng miễn dịch đối với vaccine ngừa Covid-19 của chúng tôi ở những nhóm tuổi này, để họ có thể được hưởng lợi từ việc đưa vào các chương trình tiêm chủng trong tương lai gần”.

Oxford cho biết khoảng 300 tình nguyện viên sẽ được ghi danh và dự kiến ​​sẽ tiêm chủng đầu tiên trong tháng này. Trong số đó, 240 trẻ em được tiêm vaccine này và những trẻ khác được tiêm vaccine phòng bệnh viêm màng não.

Giáo sư về nhiễm trùng và miễn dịch ở trẻ em Andrew Pollard, điều tra viên chính của cuộc thử nghiệm vaccine Oxford cho biết: “Mặc dù hầu hết trẻ em không bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và không có khả năng bị bệnh nặng khi nhiễm Covid-19, nhưng điều quan trọng là phải thiết lập sự an toàn và phản ứng miễn dịch của vaccine đối với trẻ em và thanh niên. Những thử nghiệm mới này sẽ mở rộng hiểu biết của chúng ta về việc kiểm soát SARS-CoV-2 cho các nhóm tuổi trẻ hơn”.

Vaccine ngừa Covid-19 tiêm hai liều của AstraZeneca và Oxford được ca ngợi là “vaccine cho thế giới” vì nó rẻ hơn và dễ phân phối hơn một số vaccine đối thủ.

AstraZeneca có mục tiêu sản xuất 3 tỷ liều trong năm nay và đặt mục tiêu sản xuất hơn 200 triệu liều mỗi tháng vào tháng 4.

Cuộc đua vaccine Covid-19