LHQ: Di cư trên thế giới giảm 30% do đại dịch Covid-19

NDO -

Theo một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ) công bố hôm 15-1, đại dịch Covid-19 đã làm chậm quá trình di cư toàn cầu gần 30%. Theo đó, số người di cư trong năm 2020 ít hơn khoảng hai triệu người so với dự đoán.

Đại dịch Covid-19 đã làm chậm quá trình di cư trên thế giới. Ảnh: CCO.
Đại dịch Covid-19 đã làm chậm quá trình di cư trên thế giới. Ảnh: CCO.

Cụ thể, có khoảng 281 triệu người sống bên ngoài quốc gia quê hương của họ vào năm 2020.

Báo cáo mang tên "Di cư quốc tế 2020" cho thấy, 2/3 số người di cư đã đăng ký sống ở 20 quốc gia, trong đó Mỹ đứng đầu danh sách, với 51 triệu người di cư quốc tế vào năm 2020. Tiếp theo là Đức với 16 triệu người, Ả Rập Xê-út với 13 triệu người, Nga 12 triệu người và Anh 9 triệu người.

Năm 2020, Ấn Độ đứng đầu danh sách các quốc gia có cộng đồng dân di cư lớn nhất, với 18 triệu người Ấn Độ sống bên ngoài quốc gia họ sinh ra.

Các quốc gia khác có cộng đồng xuyên quốc gia lớn bao gồm Mexico và Nga, mỗi nước có 11 triệu người, Trung Quốc với 10 triệu người và Syria 8 triệu người.

Vào năm 2020, số lượng người di cư quốc tế lớn nhất cư trú ở châu Âu, với tổng số 87 triệu người.

Châu Âu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong di cư nội khối. 70% người di cư sinh ra ở châu Âu sống ở một nước châu Âu khác.

Báo cáo cho biết người tị nạn chiếm khoảng 12% tổng số người di cư quốc tế, trong đó có khoảng 80% cư trú ở các nước có thu nhập thấp và trung bình.