Israel cho phép sử dụng vaccine Covid-19 của Moderna

NDO -

Ngày 4-1, nhà sản xuất dược phẩm Mỹ Moderna cho biết, Bộ Y tế Israel đã cấp phép cho vaccine Covid-19 của hãng này. Đây là quốc gia thứ ba phê duyệt loại vaccine này và là lần đầu tiên bên ngoài Bắc Mỹ.

Lọ vaccine Covid-19 được đặt phía trước biểu trưng Moderna được chụp vào ngày 31-10-2020. Ảnh: Reuters.
Lọ vaccine Covid-19 được đặt phía trước biểu trưng Moderna được chụp vào ngày 31-10-2020. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố, Moderna cho biết: “Bộ Y tế Israel đã đặt hàng 6 triệu liều vaccine và đợt giao hàng đầu tiên (dự kiến) sẽ bắt đầu vào tháng 1”.

Vaccine Covid-19 của Moderna đã được phê duyệt tại Mỹ và Canada và hiện đang được Liên minh châu Âu, Singapore, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh xem xét.

Israel đã bắt đầu tiêm vaccine cho dân chúng với tốc độ nhanh nhất trên thế giới và đặt mục tiêu tất cả các công dân dễ bị tổn thương sẽ được tiếp cận vaccine vào cuối tháng 1. Nước này bắt đầu tiêm vaccine vào ngày 19-12-2020 bằng vaccine do Pfizer và BioNTech phát triển.

Ngày 4-1, Ngân hàng Trung ương Israel cho biết họ hy vọng nền kinh tế nước này sẽ nhanh chóng phục hồi vào năm 2021 nếu nhanh chóng duy trì việc tiêm chủng để người dân chống lại Covid-19.

Cùng ngày, Moderna cho biết sẽ sản xuất ít nhất 600 triệu liều vaccine Covid-19 vào năm 2021, tăng 100 triệu liều so với dự báo trước đó. Công ty đang làm việc để đầu tư và thuê doanh nghiệp ngoài nhằm cung cấp tới 1 tỷ liều vaccine trong năm nay.

Cho đến nay, Moderna đã cung cấp khoảng 18 triệu liều vaccine cho chính phủ Mỹ như một phần của thỏa thuận cung cấp 200 triệu liều. Hãng này cũng đã ký một thỏa thuận với chính phủ Canada cung cấp 40 triệu liều.

Cuộc đua vaccine Covid-19