Mưa đá phủ trắng vùng cao

NDO -

NDĐT - Mưa đá lớn phủ trắng các làng, bản tại một số tỉnh miền núi phía bắc gồm Lai Châu, Lào Cai, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của bà con. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Mưa đá phủ trắng như tuyết tại các bản vùng cao tại Lai Châu.
Mưa đá phủ trắng như tuyết tại các bản vùng cao tại Lai Châu.

Trong hai ngày 2 và 3-3, tại Lai Châu và Lào Cai xuất hiện mưa đá, gió lốc tại các huyện: Tân Uyên, Phong Thổ,, và xã vùng cao Y Tí của Lào Cai gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa của người dân. 

Cụ thể, mưa đá, gió lốc đã làm khoảng 200 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, trong đó thiệt hại tập trung ở các xã: Nậm Sỏ, Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên và một nửa số hộ bị vỡ ngói từ 50% trở lên. Ngoài ra, mưa đá tại huyện Tân Uyên cũng làm khoảng 50 ha chè bị dập nát búp non, 20 ha lúa bị thiệt hại từ 20 đến 30%, 12 ha rau màu và chanh leo bị dập nát, gãy ngọn..., ước tính thiệt hại gần 1,2 tỷ đồng. Tại Phong Thổ hiện cơ quan chức năng chưa thống kê được số liệu thiệt hại tuy nhiên mưa đá gây thiện hại hoa màu và nhà cửa của người dân tập trung tại bảy bản của xã Dào San.

Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 1
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 2
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 3

Mưa đá gây thiệt hai hoa màu của dân.

Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 4
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 5

Dọn đá sau mưa ở Trung tâm xã Dào San.

Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 6
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 7

Mưa đá gây thiệt hại tài sản và nhà cửa của người dân.

Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 8
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 9
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 10
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 11
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 12

Mưa đá, gió lốc làm hư hỏng tài sản của Đồn Biên phòng Dào San.

Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 13

Mưa đá ở Ý Tý (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai)

Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 14
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 15
Mưa đá phủ trắng vùng cao ảnh 16