Hoa mùa hè

NDO -

NDĐT- Khi nắng hè trải vàng trên các con đường, tiếng ve ngân nga cùng tiếng trống trường là lúc phượng vĩ bắt đầu nở đỏ rực. Từng góc phố, con đường trở nên thân thương hơn khi loài hoa tuổi học trò đồng loạt khoe sắc.

Mỗi dịp tháng 5 và 6, hoa phượng lại bừng nở, rợp đỏ một góc trời thành phố Hải Phòng - thành phố hoa phượng đỏ.
Mỗi dịp tháng 5 và 6, hoa phượng lại bừng nở, rợp đỏ một góc trời thành phố Hải Phòng - thành phố hoa phượng đỏ.
Hoa mùa hè ảnh 1

Đường Phạm Văn Đồng nối trung tâm thành phố Hải Phòng với khu du lịch Đồ Sơn dài 18km với hơn 4.000 cây phượng.

Hoa mùa hè ảnh 2

Những cánh phượng mỏng manh, đỏ tươi khoe sắc giữa nền trời xanh biếc tạo ra nét đặc trưng của mùa hạ.

Hoa mùa hè ảnh 3

Hoa phượng còn được gọi là loài hoa của tuổi học trò.

Hoa mùa hè ảnh 4

Khu vực bờ hồ Tam Bạc ở trung tâm thành phố cũng là nơi được trồng nhiều hoa phượng tại Hải Phòng.

Hoa mùa hè ảnh 5

Mỗi mùa hoa phượng bừng nở, nơi đây lại trở thành điểm đến của nhiều người dân và du khách.

Hoa mùa hè ảnh 6

Tại Hà Nội, từ những ngày cuối tháng 5, đường phố đã được tô điểm rực rỡ hơn bởi sắc đỏ của hoa phượng chào hè, tạo cho Hà Nội nét đẹp rộn ràng.

Hoa mùa hè ảnh 7

Hoa mùa hè ảnh 8

Những cành phượng nặng trĩu bông soi bóng trên mặt hồ Trúc Bạch (Tây Hồ).

Hoa mùa hè ảnh 9

Không gian tuyến phố nhỏ rợp mầu hoa phượng.