Đơn sơ lễ khai giảng ở điểm trường Chè Lý A

NDO -

NDĐT- Không cờ hoa rực rỡ, những em học sinh đồng bào dân tộc hân hoan bước vào năm học mới với đôi mắt trong veo ngay trên khoảng đất trống trước tại điểm trường Chè Lý A (Bảo Lâm, Cao Bằng).

Những em học sinh điểm trường Chè Lý A tíu tít trò chuyện trong ngày khai giảng 5-9
Những em học sinh điểm trường Chè Lý A tíu tít trò chuyện trong ngày khai giảng 5-9

Hòa cùng không khí ngày khai giảng trên cả nước, sáng 5-9, thầy cô và các em học sinh điểm trường Chè Lý A, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng hân hoan tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

Đơn sơ lễ khai giảng ở điểm trường Chè Lý A ảnh 1

Điểm trường Chè Lỳ A nằm ở vùng núi cao khó khăn của huyện Bảo Lâm, cách thành phố Cao Bằng khoảng 180 cây số.

Đơn sơ lễ khai giảng ở điểm trường Chè Lý A ảnh 2

Trường được xây dựng kiên cố nhưng sau nhiều năm sử dụng đến nay nhiều phòng học đã xuống cấp, một số lớp phải học nhờ tại nhà văn hoá của xóm.

Đơn sơ lễ khai giảng ở điểm trường Chè Lý A ảnh 3

Trường có tám lớp học cùng 187 học sinh, đa phần các em là người dân tộc Mông và 12 thầy cô giáo. Năm học này, trường đón 34 em học sinh vào lớp 1.

Đơn sơ lễ khai giảng ở điểm trường Chè Lý A ảnh 4

Do hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh ơn đây đều đi bộ đến trường, em xa nhất ở cách trường khoảng gần hai cây số, đi bộ mất gần bốn tiếng.

Đơn sơ lễ khai giảng ở điểm trường Chè Lý A ảnh 5

Không cờ hoa, không bàn ghế, lễ khai giảng diễn ra đơn sơ ở khoảng đất trống trước điểm trường.

Đơn sơ lễ khai giảng ở điểm trường Chè Lý A ảnh 6
Đơn sơ lễ khai giảng ở điểm trường Chè Lý A ảnh 7

Các em học sinh lớp 1 hân hoan trong ngày tựu trường.

Đơn sơ lễ khai giảng ở điểm trường Chè Lý A ảnh 8

Trong lúc chờ khai giảng, cha mẹ các em học sinh người dân tộc tranh thủ tước lanh để dệt vải.