Những người lính đảo "vượt nắng, thắng mưa..."

Ðóng quân xa đất liền, nơi thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, mùa nắng thiếu nước, mùa mưa biển động kéo dài, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Nam luôn đồng sức, đồng lòng, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Cù Lao Chàm, đảo tiền tiêu của quê hương.

Chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) chăm sóc cây xanh.
Chiến sĩ Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam) chăm sóc cây xanh.

Mỗi lần đến đơn vị công tác, các vị khách từ đất liền ra đảo Cù Lao Chàm đều trầm trồ về những bữa cơm thân mật đậm chất lính đảo, với những món ăn ngon, tươi sống được chế biến từ các loại rau xanh, thực phẩm khai thác tại chỗ, do chính cán bộ, chiến sĩ làm ra. Xác định "đảo là nhà, biển cả là quê hương", thời gian qua, Ðảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã triển khai các đầu mối trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy": bảo đảm tốt công tác hậu cần, đời sống; đẩy mạnh chăn nuôi, tăng gia quanh bếp, quanh vườn để nâng cao chất lượng bữa ăn ngày thường cũng như các dịp lễ, Tết.

Tham quan doanh trại, ở đâu chúng tôi cũng bắt gặp mầu xanh mướt của những luống rau ngót, cải, muống, mồng tơi, các giàn bầu, bí, mướp sai trĩu quả, cùng nhiều cây gia vị hành, tỏi, ớt, gừng tiện lợi. Bên cạnh đó là các chuồng chăn nuôi bò, dê, heo, gà, ao thả cá..., với số lượng lên đến hàng nghìn con. Từ vùng đất sỏi đá, khô cằn, bằng bàn tay, công sức và tâm huyết của mình, những người lính cần mẫn cải tạo đất, tưới nước khi khô hạn, chắn gió khi bão dông, đến nay đơn vị đang sở hữu cơ ngơi vườn - ao - chuồng sung túc.

Miệt mài chăm sóc những luống rau chuẩn bị cho thu hoạch, Trung sĩ Ðinh Quốc Lâm, Khẩu đội trưởng Khẩu đội Pháo 85 mm, Ðại đội Pháo mặt đất, chia sẻ: Tăng gia, chăn nuôi ở đảo tuy vất vả, nhưng hằng ngày được ngắm những luống rau xanh mơn mởn, căng đầy sức sống và được hưởng thụ thành quả do bàn tay mình làm ra, chúng tôi vui lắm. Các loại rau, củ, quả, thịt, cá ở đây đều là thực phẩm sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe. Cùng chung tâm sự, Trung sĩ Phạm Ðình Thịnh tâm tình: "Sau những giờ huấn luyện vất vả, chúng tôi lại bên nhau xới đất, nhổ cỏ, bón phân, tưới nước hay chăm sóc vật nuôi, chia sẻ bao buồn vui, thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa".

Thiếu tá Nguyễn Ðức Thắng, Chính trị viên Tiểu đoàn cho biết, với sự nỗ lực vượt khó, thời gian qua, đơn vị bảo đảm tự túc 100% rau xanh và hơn 80% thực phẩm các loại. Từ nguồn quỹ vốn từ sản phẩm tăng gia, chăn nuôi, đơn vị đã triển khai xây dựng hệ thống pa-nô, biển, bảng, củng cố cảnh quan môi trường, khuôn viên văn hóa, tạo động lực giúp người chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió vững vàng vượt qua mọi gian nan, thử thách.

Cùng với đó, để cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã kết hợp giáo dục chính trị với phổ biến giáo dục pháp luật, sinh hoạt tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoạt động thông tin tuyên truyền, thông báo thời sự; duy trì nền nếp văn nghệ, thể thao, giao lưu kết nghĩa. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, mỗi năm đơn vị đầu tư hàng trăm triệu đồng củng cố thao trường, bãi tập, chuẩn bị chu đáo giáo án, bài giảng, mô hình học cụ. Trong công tác tập huấn, chú trọng những nội dung mới và khắc phục những vấn đề còn yếu để từng bước nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, điều hành huấn luyện cho cán bộ các cấp.

Thực hiện huấn luyện đúng quy trình từ dễ đến khó, đơn giản đến phức tạp, tạo khí thế thi đua sôi nổi "Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn", "Một giờ hăng say hơn cả ngày chiếu lệ"...

Ðồng thời, tích cực triển khai các nội dung: "Năm mẫu mực về điều lệnh - chính quy"; mô hình "Tiểu đội tự quản"; "Ðôi bạn cùng tiến"; "Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân"; gặp gỡ động viên, hỗ trợ kịp thời cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần; kiểm tra, chấn chỉnh lễ tiết tác phong quân nhân, xưng hô chào hỏi theo điều lệnh.

Kết quả huấn luyện hằng năm, đơn vị luôn đạt khá trở lên, không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xảy ra, được cấp trên đánh giá cao. Bên cạnh đó, hằng năm, đơn vị còn thường xuyên bổ sung, điều chỉnh và luyện tập nghiêm túc các kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống bão lụt, chiến đấu bảo vệ đơn vị...; phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Gắn bó máu thịt với xã đảo, những năm qua, Tiểu đoàn còn tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công dọn vệ sinh môi trường biển, khai thông cống rãnh, làm đường giao thông; thăm, tặng quà đối tượng chính sách, giúp đỡ các gia đình nghèo, neo đơn...

Khi thiên tai ập đến, đơn vị kịp thời triển khai các phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả, san sẻ "Hũ gạo tiết kiệm", tạo được sự tin tưởng tuyệt đối của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Với thành tích nêu trên, Tiểu đoàn Hỗn hợp 70 được Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu Ðơn vị Quyết thắng (năm 2013, 2016); các năm 2014, 2015, 2017 được UBND tỉnh Quảng Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2018 đơn vị vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen.