Anh ninh - Trật tự

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng

Ngày 28-11, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) bắt giữ khẩn cấp Trần Công Ðức (SN 1993, hộ khẩu thường trú tỉnh Ðồng Nai), là nghi phạm sử dụng súng cướp tại chi nhánh một ngân hàng ở phường Tân Ðịnh, thị xã Bến Cát vào ngày 18-11. Khám xét nơi ở trọ của Ðức tại phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát), Công an thu giữ một khẩu súng và 10 viên đạn. Ðức khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài cho nên nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Tháng 10-2020, Ðức lên mạng in-tơ-nét đặt mua một khẩu súng và đạn. Ngày 17-11, Ðức mượn xe máy của người quen chạy xuống TP Vũng Tàu gửi xe rồi thuê xe Nouvo mầu đỏ chạy về thị xã Bến Cát, trên đường đi Ðức gỡ bỏ BS xe máy. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18-11, Ðức đến chi nhánh một ngân hàng ở phường Tân Ðịnh rút súng đe dọa nhân viên để cướp tiền nhưng bảo vệ ngân hàng tri hô cướp cho nên Ðức bỏ chạy thoát thân. Sau đó, Ðức điều khiển xe máy chạy về TP Vũng Tàu để trả xe rồi quay lại lẩn trốn tại nhà trọ đến khi bị bắt.

Chống người thi hành công vụ

Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Biên Hòa (Ðồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam hai tháng đối tượng Chế Văn Bò (42 tuổi, ngụ tỉnh Ðồng Tháp), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 20-11, Tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Ðồng Nai, tuần tra trên quốc lộ 1A, khu vực gần cầu Ðồng Nai. Khi phát hiện xe tải ben BKS 51C-948.52 lưu thông theo hướng TP Biên Hòa đi TP Hồ Chí Minh có dấu hiệu quá tải, Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào Tổ tuần tra, rồi lái xe bỏ chạy. Lực lượng CSGT truy đuổi thì Bò tiếp tục lái xe tải lạng lách và đâm vào xe của lực lượng công an. Khi xe đến khu vực cầu vượt Tân Vạn, lực lượng công an chặn được xe và tạm giữ đối tượng, cùng phương tiện. Bước đầu, Bò khai, do xe chở quá tải cho nên khi thấy lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe đã không chấp hành mà cố tình chạy thoát. Kết quả kiểm tra chiếc xe chở hàng hóa vượt quá tải trọng 53%.

Cháy lớn

Ngày 28-11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 20 giờ ngày 27-11, tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh. 10 xe cứu hỏa cùng nhiều phương tiện chữa cháy khác tham gia dập lửa. Ðến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến sáu cơ sở kinh doanh bị thiệt hại nghiêm trọng; hai ô-tô và nhiều hàng hóa, tài sản có giá trị bị thiêu rụi. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Vận chuyển pháo nổ trái phép

Sáng 27-11, trong khi làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tổ công tác của phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa dừng xe ô-tô BKS: 89A-142.33 để kiểm tra hành chính. Kiểm tra phương tiện, CSGT phát hiện trên xe ô-tô BKS: 89A-142.33 do Ðỗ Việt Hòa (SN 1980) trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương điều khiển có sáu hộp pháo hoa do nước ngoài sản xuất, tổng trọng lượng 11 kg. Lái xe khai, mua số lượng pháo trên từ tỉnh Quảng Trị đem về để sử dụng. CSGT đã lập biên bản vụ việc, niêm phong số lượng pháo nổ, bàn giao cho Công an thị xã Nghi Sơn điều tra, xử lý.

Nam sinh viên đi cướp giật

Ngày 28-11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đang lập hồ sơ xử lý Hồ Văn Dương (SN 1997, trú tại tỉnh Nghệ An, hiện là sinh viên một trường đại học) về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, Dương điều khiển xe máy đến phố Mai Hắc Ðế, phát hiện chị Ðào Thùy D. (trú tại Cầu Giấy) đang dừng xe nghe điện thoại cho nên đã cướp giật chiếc điện thoại rồi chạy ra đường Ðại Cồ Việt. Trong quá trình bỏ chạy, Dương bị người dân cùng CSGT phối hợp bắt giữ.

Mua bán, vận chuyển vũ khí tự chế

Ngày 28-11, Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) vừa bắt giữ một số đối tượng và tịch thu một số lượng lớn vũ khí, công cụ hỗ trợ do Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1985, ngụ quận Thủ Ðức) cầm đầu. Cơ quan công an đã tịch thu tang vật, gồm: 234 cây kiếm, 605 cây đao, 108 bình xịt hơi cay, 35 cây roi điện, 236 cây gậy ba khúc, tám cây súng điện. Trước đó, trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng Công an quận Tân Bình phát hiện Ðinh Tuấn Kiệt (SN 1996, ngụ huyện Nhà Bè) vận chuyển một thanh kiếm, bốn cây gậy ba khúc, hai bình xịt hơi cay. Qua làm việc, Công an quận Tân Bình đã bắt giữ Nguyễn Tiến Mạnh là đối tượng cầm đầu chuyên mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên mạng để kiếm lời.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 28-11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Minh Hoạt (SN 1988, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, khoảng thời gian từ tháng 6-2018 đến tháng 7-2019, lợi dụng việc đổi tiền nhân dân tệ (Trung Quốc) tại vùng biên mậu TP Móng Cái và vay tiền của người khác hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao, Phạm Minh Hoạt đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn TP Móng Cái, với số tiền hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Phát hiện một quả bom lớn khi thi công công trình

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28-11, trong quá trình thi công móng trụ sở Công ty Truyền tải điện 1, tại địa chỉ số 15 phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch, quận Ba Ðình (Hà Nội), công nhân đã phát hiện quả bom chưa phát nổ, có trọng lượng khoảng 340 kg. Nhận tin báo, UBND phường Trúc Bạch đã triển khai lực lượng khoanh vùng bảo vệ; đồng thời phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận Ba Ðình kiểm tra, báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, xác định quy trình xử lý. UBND quận chỉ đạo lực lượng chức năng của quận tổ chức ứng trực bảo vệ hiện trường, bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực.