An ninh - Trật tự

Nhập cảnh trái phép

Chiều 17-5, Công an tỉnh Ðồng Nai phối hợp Sở Y tế lập hồ sơ đưa nhóm 10 người, trong đó có năm người mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào khu cách ly tập trung ở huyện Xuân Lộc để lấy mẫu xét nghiệm vi-rút SARS-CoV-2. Trước đó, vào lúc 13 giờ cùng ngày, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ðồng Nai kiểm tra xe khách BKS 98B-027.63, lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn tại Km 1775, thuộc địa phận xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, do lái xe Hoàng Văn Bắc, 44 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang điều khiển. Qua đó, phát hiện trên các ghế ngồi có năm người Việt Nam, bao gồm cả lái xe, phụ xe. Tiếp tục kiểm tra khoang hàng hóa của chiếc xe, lực lượng công an phát hiện năm người mang quốc tịch Trung Quốc đang trốn trong các thùng các-tông. Làm việc với lực lượng công an, nhóm năm người Trung Quốc khai trước đó đã nhập cảnh trái phép vào tỉnh Cao Bằng, rồi thuê xe ô-tô đến tỉnh Bắc Giang để kiếm việc làm. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại địa phương này, các đối tượng tiếp tục thuê chiếc xe khách nêu trên chở vào TP Hồ Chí Minh.

Giả nhân viên điện lực lừa đảo

Sáng 17-5, nhận được thông tin từ khách hàng phản ánh về việc có nhân viên điện lực giả mạo đến nhà dân lừa đảo, Ðiện lực huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) phối hợp Công an xã Lâm Hóa bắt Nguyễn Duy Hiển, SN 1986, trú tại huyện Kim Thành (Hải Dương), đang lừa bán dây điện kém chất lượng cho người dân. Bước đầu đối tượng Hiển thừa nhận hành vi cải trang thành nhân viên điện lực đến địa bàn để bán dây điện kém chất lượng và thang xếp các loại. Hiện, Công an xã Lâm Hóa đang tạm giữ đối tượng để làm rõ vụ việc.

Trong một diễn biến liên quan hành vi mạo danh ngành điện để lừa đảo, từ ngày 4 đến 9-5, Tổng đài 19001909 của Tổng công ty Ðiện lực miền trung nhận được chín cuộc gọi của khách hàng ở Quảng Bình và các tỉnh trong khu vực phản ánh bị đòi nợ tiền điện từ các số điện thoại di động, có trường hợp lên đến hàng chục triệu đồng, mặc dù khách hàng đã thanh toán trước đó. Các đối tượng còn đe dọa nếu không nộp tiền điện sẽ bị cắt điện. Tổng công ty Ðiện lực miền trung khẳng định, các trường hợp nêu trên là các cuộc gọi giả mạo, khách hàng cần hết sức cảnh giác và thông báo ngay cho ngành điện và chính quyền địa phương xử lý.

Thuốc lá lậu

Ngày 17-5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Thị Bé, SN 1963, ở xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, tại nhà trọ địa chỉ số 20 Phan Huy Ích (tổ 1, phường Trần Hưng Ðạo, TP Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Cao Thị Bé tàng trữ 50.990 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu JET. Ðây là vụ tàng trữ, buôn bán thuốc lá lậu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Quảng Ngãi, được cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

* Chiều tối 16-5, Công an TP Long Xuyên (An Giang) tuần tra trên quốc lộ 91 đến phường Mỹ Thới, thấy Nguyễn Chí Công, 26 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự (Ðồng Tháp), điều khiển xe gắn máy BKS 66F1-618.29 chở theo các bao hàng cồng kềnh, nghi vấn chở hàng lậu cho nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đó, thu giữ trên xe 1.400 bao thuốc lá ngoại, Công khai nhận mua số thuốc lá lậu này để bán lại kiếm lời.

Rao bán thông tin cá nhân

Ngày 17-5, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đang điều tra xác minh thông tin liên quan vụ việc dữ liệu của hàng nghìn chứng minh nhân dân (CMND) của người dân Việt Nam bị rao bán trên mạng. Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nắm bắt được thông tin dư luận phản ánh về việc dữ liệu chứa ảnh chụp CMND của hàng nghìn người Việt Nam, đi kèm thông tin số điện thoại, email, đang bị rao bán với giá 9.000 USD trên diễn đàn hacker. Theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là chiêu trò không mới của tội phạm và từng có vụ việc tương tự đã bị đơn vị triệt phá.

Cháy kho chứa cao-su bột

Ngày 17-5, Công an TP Biên Hòa (Ðồng Nai) tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn trong đêm, khiến kho chứa hàng cao-su bột bị thiêu rụi ở phường Long Bình Tân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 16-5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một kho xưởng rộng khoảng 1.000 m2, ở mặt tiền tuyến quốc lộ 51, thuộc địa phận khu phố 2, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa. Do bên trong chứa nhiều nguyên liệu là cao-su đã xay thành bột nhỏ, cho nên chỉ trong vài phút ngọn lửa bốc cháy dữ dội, thiêu rụi gần như toàn bộ hàng hóa trong kho hàng. Ðến rạng sáng 17-5, vụ cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Âm mưu trốn trại cai nghiện

Ðại diện Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang cho biết, có hai học viên đã nuốt nhiều đoạn sắt lưới B40 vào bụng nhằm được chuyển đến bệnh viện và tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành. Ngày 15-5, hai học viên Ðào Văn Phú, SN 1980, thị trấn Cái Bè (Tiền Giang) và Nguyễn Văn Trường, SN 1984, huyện Gò Công Ðông (Tiền Giang), đã bẻ gãy một đoạn sắt ngắn lưới B40 trên cửa thông gió của phòng cắt cơn để nuốt vào bụng. Sau đó, hai học viên kêu la để được đưa đi bệnh viện hoặc xuống khu y tế điều trị. Ðến 15 giờ ngày 16-5, học viên Phú báo đau bụng. Sau đó, Ban Giám đốc cơ sở cai nghiện quyết định đưa hai học viên đi chụp X-quang. Kết quả: trong hệ tiêu hóa của Phú có hai mảnh kim loại khoảng 4 cm, một mảnh nằm ở đại tràng lớn, một mảnh nằm ở đại tràng sigma. Còn Trường có ba mảnh kim loại khoảng 3 cm dính nhau nằm chung một vị trí ở đại tràng. Cả hai học viên đang được các bác sĩ tiếp tục theo dõi.

Bắt 5 đối tượng liên quan vụ hai thanh niên bị chết

Chiều 17-5, Công an TP Hải Phòng cho biết, 5 đối tượng liên quan đến hai thanh niên bị chết rạng sáng 15-5 trên địa bàn phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), đã bị tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi giết người và che giấu tội phạm theo quy định của pháp luật. 5 đối tượng bị tạm giữ hình sự, gồm: Vũ Văn Quân, SN 2002, trú tại phường Ðồng Hòa, quận Kiến An; Tạ Ðức Hải, SN 2003, trú tại lô 18 Khu tái định cư Sở Dầu, quận Hồng Bàng; Nguyễn Trung Hiếu, SN 2003, trú tại thôn Khôi Vĩ Thượng, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng; Lê Hoàng Tiến, SN 1981, trú tại số B15-05 Hoàng Huy, phường Kênh Dương, quận Lê Chân và Ðỗ Thành Trung, SN 1988, trú tại khu D nhà 7 tầng, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 15-5, Quân điều khiển xe ô-tô chở theo Hải, Hiếu cùng dao kiếm, đuổi theo đâm vào xe mô-tô BKS 15B3-734.21 do Nguyễn Tiến T., SN 2005, trú tại cụm 2, phường Ðông Khê, quận Ngô Quyền, điều khiển chở Nguyễn Ðình Ðăng K., SN 2002, trú tại khu D2 Cát Bi, quận Hải An, khi đang đi trên đường Thiên Lôi, quận Lê Chân.

Cháy ô-tô

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17-5, ô-tô BKS 34A-329.73 do anh Bùi Văn Hiếu, SN 1993, ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà (Hải Dương), đang chạy trên đường tỉnh lộ 390, đoạn qua xã Quyết Thắng (TP Hải Dương), đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến anh Hiếu bị bỏng khá nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Ðến 11 giờ 15 phút, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc ô-tô bị thiêu rụi hoàn toàn.