An ninh - Trật tự

Ðiều tra vụ cháy làm ba công nhân chết

Ngày 17-4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đang khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam, khu công nghiệp VSIP (xã Ðại Ðồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) khiến ba công nhân chết.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 16-4, xảy ra đám cháy tại Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam. Vào thời điểm này, một số công nhân tại công ty đang kiểm tra tại xưởng sản xuất. Ðám cháy tại tầng 2 của xưởng sản xuất với diện tích gần 1.000 m2, khiến ba công nhân chết tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh; Công an huyện Tiên Du, Công an thị xã Từ Sơn và các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng xuống hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, đám cháy lớn, vào thời điểm đêm muộn, tại tầng 2 của nhà xưởng, khó tiếp cận hiện trường cho nên công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hiện, các lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường, xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại xảy ra.

* Chiều cùng ngày, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh có buổi làm việc với đại diện Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp hỗ trợ gia đình các nạn nhân ở mức cao nhất; các cơ quan hữu quan đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, rà soát các điều kiện an toàn lao động, an toàn phòng, chống cháy nổ tại các công ty, khu công nghiệp.

Ðuối nước

Lãnh đạo UBND xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 17-4, vợ chồng anh Nguyễn Duy Biên và chị Nguyễn Thị Huế ở thôn Long Ðại, xã Hiền Ninh đi làm thì ở nhà, hai con sinh đôi là N.T.N.Y. và N.T.N.Q. (SN 2012) rủ nhau ra trước nhà chơi thì không may bị rơi xuống ao nước. Khi người dân phát hiện được vụ việc thì hai cháu bé đã qua đời. Lãnh đạo xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Trước đó, chiều 11-4, tại phường Ðồng Sơn, TP Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũng xảy ra một vụ đuối nước khiến hai chị em chết thương tâm.

* Chiều tối 16-4, tại khu vực hồ Núi Ngang, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) xảy ra vụ đuối nước làm hai người chết. Nạn nhân là Võ Thị Nhật V. (SN 1996, ở huyện Tư Nghĩa) và Võ Ngọc Hoàng Ph. (SN 2003, ở thị xã Ðức Phổ). Nguyên nhân là do trong lúc dạo chơi không may bị trượt chân té ngã xuống hồ Núi Ngang dẫn đến đuối nước. Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến tối cùng ngày, người dân và lực lượng chức năng vớt được thi thể các nạn nhân, bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Vận chuyển tiền giả

Ngày 17-4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ðình Long (SN 1974, trú quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi vận chuyển tiền giả. Theo điều tra, khi tổ công tác của Ðội Cảnh sát kinh tế Công an quận đang làm nhiệm vụ tại phố Chân Cầm phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, đối tượng giao nộp năm triệu đồng tiền giả loại tiền mệnh giá 200 nghìn đồng và 500 nghìn đồng. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận đang đi giao tiền giả cho khách có nhu cầu sử dụng. Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Ðình Long. Theo hồ sơ, Long từng có ba tiền án, tiền sự về tội hiếp dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tai nạn giao thông, một người chết

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 17-4, tại Km 233+800, quốc lộ 18, đoạn thuộc thôn Tân Hà (xã Tân Bình, huyện Ðầm Hà, tỉnh Quảng Ninh), xe ô-tô BKS 22B-00214 do Nguyễn Thế Ngà, sinh năm 1986, trú thôn Tân Thanh (xã Quảng Tân, huyện Ðầm Hà) điều khiển đi hướng Hạ Long - Móng Cái va chạm với mô-tô BS 16FA-1239 do ông Chạc A Liềng, sinh năm 1959, trú thôn Tân Hà, xã Tân Bình, huyện Ðầm Hà, điều khiển đi từ trong ngõ ra. Vụ tai nạn khiến ông Liềng chết, 43 công nhân của Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Ðạt Việt Nam trên xe ô-tô bị thương, hai phương tiện hư hỏng.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cố ý gây thương tích

Ngày 17-4, Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, đã thực hiện lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Phạm Ngọc Tiên (27 tuổi, ở xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa) về điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích. Trước đó, kiểm tra quán ka-ra-ô-kê Hoàng Gia (ở xã Nghĩa Thương) do đối tượng Phạm Ngọc Tiên trực tiếp quản lý, điều hành; lực lượng công an phát hiện, giải cứu tám nhân viên nữ bị nhốt trong phòng, trên người đầy thương tích. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, Tiên và đồng bọn đã nhốt và ép buộc nhiều nữ nhân viên phải tiếp khách và bán dâm, nếu từ chối thì bị đánh đập, tra tấn gây thương tích.