An ninh - Trật tự

Bắt tổng giám đốc công ty xăng dầu

Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ðồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt Trần Huy Lập, 61 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm) để điều tra về hành vi buôn lậu. Cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành khám xét chín địa điểm là trụ sở công ty, nhà ở và các cây xăng của Công ty Phúc Lâm tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Lâm Ðồng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước. Công ty Phúc Lâm có trụ sở tại 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ, quận 7, TP Hồ Chí Minh, với vốn đầu tư 153 tỷ đồng, do Trần Huy Lập làm Tổng Giám đốc. Doanh nghiệp này được xác định có liên quan đến đường dây sản xuất, buôn lậu xăng giả do Phan Thanh Hữu cầm đầu bị cơ quan công an bắt giữ trong chuyên án mang bí số 920G. Hiện, chuyên án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tội phạm ma túy

Ngày 7-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa khám phá băng nhóm tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo đó, thực hiện kế hoạch phá án, lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng tổ chức bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm nêu trên. Kết quả đã bắt giữ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thị Kim Hương, SN 1985, ở Hà Nội, cùng hai đối tượng đàn em. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt thêm đối tượng Nguyễn Nhự Lý, SN 1992, ở tỉnh Nghệ An, là đối tượng truy nã và cũng là đối tượng cung cấp ma túy cho băng nhóm tội phạm của Hương. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ gần 60 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật có liên quan.

Xuất, nhập cảnh trái phép

Ngày 7-4, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, ngày 6-4 các đồn biên phòng bàn giao tám trường hợp nhập cảnh trái phép từ Cam-pu-chia vào Việt Nam thuộc khu vực biên giới huyện An Phú, Tịnh Biên, thị xã Tân Châu cho địa phương đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Cùng ngày, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới, thuộc tổ Tịnh Biên lúc tuần tra tuyến biên giới thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên phát hiện bốn người Trung Quốc cho nên làm thủ tục kiểm tra hành chính. Cả bốn đối tượng cho biết, họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đến An Giang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Cam-pu-chia để tìm việc làm. Tổ công tác đã đưa bốn đối tượng đi cách ly y tế tập trung tại Nhà khách Biên Phòng (thị trấn Tịnh Biên).

Bắt đối tượng truy nã

Hồi 8 giờ 30 phút sáng 7-4, Công an huyện Tuần Giáo (Ðiện Biên) chủ trì phối hợp một số đơn vị chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Trần Thị Tuyến, SN 1960, trú tại huyện Tuần Giáo, sau 17 năm đối tượng này lẩn trốn tại Trung Quốc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, công an phát hiện đối tượng Trần Thị Tuyến đang được cách ly theo quy định tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, khi nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày
24-3, có nhiều điểm trùng khớp đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định số 04 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an. Ngay trong đêm 6-4, Công an huyện Tuần Giáo đã cử tổ công tác đến tiếp cận đối tượng.

Triệt phá đường dây gái bán dâm

Sáng 7-4, Ðội Cảnh sát hình sự Công an TP Buôn Ma Thuột (Ðắk Lắk) ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Th, 35 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Trước đó, sau thời gian theo dõi, công an kiểm tra một nhà nghỉ ở phường Tân Thành, bắt quả tang ba đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Bước đầu, công an làm rõ, Th vào mạng Zalo để tìm mối giới thiệu khách cho mình và các cô gái bán dâm. Mỗi lượt, Th trích lại 200 nghìn đồng cho người giới thiệu. Sau khi thống nhất giá cả, thông qua Zalo, các bên hẹn địa điểm để mua bán dâm. Mỗi lượt, khách bán dâm phải trả cho các cô gái từ 400 đến 700 nghìn đồng. Vụ việc đang được Công an TP Buôn Ma Thuột điều tra mở rộng.

Di dời quả bom nặng gần 230 kg

Ngày 7-4, tại khu bờ sông Kinh Thầy, đoạn thuộc xã Yên Ðức, thị xã Ðông Triều, (Quảng Ninh), lực lượng Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Ninh phối hợp Ban CHQS thị xã Ðông Triều đã xử lý, vận chuyển thành công quả bom có trọng lượng gần 230 kg. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 6-4, bà Nguyễn Thị Thanh Tân trong khi bắt hến ở khu vực trên đã phát hiện một quả bom và thông báo tới cơ quan chức năng.

Chết trong khuôn viên bệnh viện

Ngày 7-4, Công an TP Sóc Trăng phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân một người chết trong tư thế treo cổ trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên Dương Thanh Sang, SN 1995, đăng ký thường trú ở ấp Chông Nô, xã An Ninh, huyện Châu Thành (Sóc Trăng). Nạn nhân đang điều trị nội trú, nhưng khuya 6-4 đột nhiên mất tích. Gia đình và nhân viên bảo vệ bệnh viện đã tỏa đi tìm kiếm và đến hôm sau, ngày 7-4 thì phát hiện anh Sang chết trong tư thế treo cổ trên thân cây nằm khuất tại khu đất trống của bệnh viện.

Bắt tạm giam

Ngày 7-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với hai bị can: Phạm Ngọc Quyết, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Minh; Vũ Hồng Xoan, nguyên cán bộ phụ trách công tác tổ chức Phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Yên Minh. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong các năm 2016, 2017, Phạm Ngọc Quyết (nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo huyện Yên Minh) và Vũ Hồng Xoan đã tự ý ban hành hàng trăm quyết định về chế độ chính sách cho giáo viên sai quy định, gây thiệt hại cho ngân sách hàng tỷ đồng.