An ninh - Trật tự

Bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước

Tối 28-3, Công an TP Hà Nội cho biết: ngày 27-3, đơn vị đã thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can và khám xét đối với Lê Trọng Hùng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tại Ðiều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sập sàn chung cư, hai người bị thương

Chiều 28-3, Công an phường Phương Mai (quận Ðống Ða, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ hai người bị thương sau khi rơi từ tầng 2 tòa nhà HH1B chung cư Meco Complex (ngõ 102 Trường Chinh, quận Ðống Ða) xuống sảnh tầng 1. Một số người chứng kiến cho biết, khoảng gần 18 giờ ngày 27-3, hai người bị rơi xuyên qua trần nhà xuống đất. Hai nạn nhân đều làm việc tại Công ty cổ phần bất động sản Suối Hai. Công ty này thuê văn phòng trụ sở ở tầng 2 tòa nhà HH1B. Chủ đầu tư của dự án để bảy tầng đế tòa nhà cho thuê làm văn phòng, các tầng bên trên là nhà ở. Vị trí mà hai người rơi xuống là phần chủ đầu tư cơi nới thêm bằng việc thêm các tấm nhôm để mở rộng diện tích cho thuê, nhưng không đổ bê-tông, cốt thép. Hai người đứng vào khu vực đó, dẫn đến thủng sàn, rơi xuống đất. Sau khi sự cố xảy ra, cư dân gọi xe cấp cứu và đưa hai người vào bệnh viện. Các nạn nhân hiện đã ổn định sức khỏe.

Phạt 7,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật

Ngày 28-3, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an huyện Nho Quan vừa triệu tập đối tượng Phan Văn Lực (SN 1992, trú tại thôn Ðồng Dược, xã Sơn Thành, huyện Nho Quan) để điều tra, làm rõ hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín lực lượng công an. Trước đó, ngày 25-3-2021, Phan Văn Lực đăng tải thông tin trên trang Facebook cá nhân có nội dung "Công an giao thông Nho Quan cướp xe trắng trợn giữa ban ngày" kèm vi-đê-ô clíp phát hình ảnh một tổ công tác thuộc Công an huyện Nho Quan đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn huyện Nho Quan. Sau khi Phan Văn Lực đăng thông tin sai sự thật đó, có nhiều lượt bình luận xúc phạm uy tín của lực lượng công an. Qua đấu tranh, Phan Văn Lực thừa nhận hành vi sai phạm của mình và tự nguyện gỡ bỏ bài viết sai sự thật, vu khống, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an huyện Nho Quan đã phối hợp các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Văn Lực số tiền 7,5 triệu đồng.

Bắt nhóm trộm chó

Sáng 28-3, Công an huyện Ea H’leo, tỉnh Ðắk Lắk đang điều tra làm rõ một nhóm đối tượng gây ra nhiều vụ bắt trộm chó trên địa bàn huyện, gây bức xúc trong nhân dân.

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây trên địa bàn xã Ea Nam, huyện Ea H’leo xảy ra nhiều vụ bắt trộm chó. Tối 26-3, lực lượng chức năng và người dân phát hiện bốn đối tượng đi thả bả chó và dí điện cho nên tổ chức lực lượng vây bắt. Ðến khoảng 3 giờ sáng ngày 27-3, lực lượng Công an viên, dân quân tự vệ các thôn, buôn và người dân phát hiện các đối tượng quay trở lại để lấy chó dính bả và bắt được một đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Hồ Tấn Minh, 21 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, tỉnh Ðắk Lắk. Khám xét trên người Minh, công an thu giữ hai bình xịt hơi cay, một roi điện, hai con dao, 100 gam bột ớt cùng nhiều dụng cụ liên quan việc bắt trộm chó. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện xe máy mà Minh dùng để hành nghề trộm chó đeo biển số giả đè lên.

Hiện Công an huyện Ea H’leo đang tiếp tục làm rõ các đối tượng trong nhóm trộm chó nêu trên.

Trộm cây hoa phong lan đột biến

Ngày 28-3, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang tạm giam Hà Văn Thắng (SN 1987) và Phạm Quang Hùng (SN 1992) đều ở xã Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra mở rộng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, anh N.Q.D. ở phường Ðông Hải, TP Thanh Hóa báo tin về việc bị kẻ gian đột nhập tư gia, lấy đi một số chậu lan phi điệp đột biến (11 cây). Công an TP Thanh Hóa huy động lực lượng, điều tra, thu thập chứng cứ xác định rõ Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp lan đột biến. Công an bí mật theo sát, bắt giữ hai đối tượng đang chuẩn bị đột nhập vào một gia đình khác trên địa bàn TP Thanh Hóa tiếp tục trộm cắp lan đột biến. Hà Văn Thắng và Phạm Quang Hùng khai nhận thường vào mạng xã hội xem gia đình nào chuyên trồng, bán lan đột biến. Tiếp đó chúng đi ô-tô vào Thanh Hóa lưu trú ở khách sạn ngoại thành, rồi đi khảo sát địa hình, xác định, nghiên cứu tư gia những hộ trồng hoa lan, lập kế hoạch đột nhập để lấy trộm. Công an đã truy thu được 27 chậu trồng cây phong lan đột biến các loại, một kìm cộng lực dài khoảng 60 cm, một ô-tô KIA morning BKS: 88A - 092.67 là tang vật, dụng cụ, phương tiện hai đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi trộm cắp; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Trộm cắp tài sản

Ngày 28-3, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm trộm cắp tài sản. Theo đó, Công an huyện nhận được đơn trình báo của Công ty TNHH đồ gia dụng Blue & Green Việt Nam tại Khu công nghiệp Quang Châu, trình báo về việc bị mất cắp khoảng 60 tấn nhựa (đã qua sử dụng), ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Qua điều tra, công an đã làm rõ và tạm giữ hình sự tám đối tượng. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận nhiều lần trộm cắp nhựa phế liệu của công ty để bán lấy tiền chia nhau.