An ninh - Trật tự

Bắt giữ các đối tượng chống phá nhà nước

Công an tỉnh Ninh Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Trần Quốc Khánh, SN 1960, quê quán xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, thường trú tại nhà Z8, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, về tội tàng trữ, phát tán thông tin, tài liệu, vật phẩm vi phạm Ðiều 117, Bộ luật Hình sự. Trước đó, từ cuối năm 2018 đến 2020, Khánh về quê sinh sống tại xóm 5B, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn. Tại đây, Khánh thường xuyên sử dụng facebook cá nhân đăng, phát livestream các vi-đê-ô thông tin xuyên tạc, bịa đặt đối với chính quyền; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhằm chống phá Nhà nước. Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để sớm xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

* Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Duy Hướng (SN 1987), trú tại huyện Yên Thành (Nghệ An) để điều tra về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam" theo Ðiều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của cơ quan an ninh điều tra, từ năm 2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Duy Hướng là bác sĩ mở phòng khám tư nhân Duy Nhi tại xã Viên Thành, huyện Yên Thành, đã sử dụng facebook "Bảo Kiếm" để đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân. Ngoài ra, Hướng còn viết bài, đăng tải, chia sẻ hình ảnh, bài viết có nội dung nói xấu chính quyền, bôi nhọ, xúc phạm hoạt động của cơ quan công quyền, xúc phạm người thực thi nhiệm vụ. Hành vi của Nguyễn Duy Hướng đã phá hoại sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong xã hội, vì vậy, phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hướng tại xã Sơn Thành, huyện Yên Thành và tại phòng khám Duy Nhi tại xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, cơ quan chức năng thu giữ một máy tính bảng, một điện thoại di động. Nguyễn Duy Hướng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Sản xuất, buôn bán hàng giả

Ngày 23-3, Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang Viện KSND huyện Châu Thành đề nghị truy tố hai bị can Nguyễn Thành Long và Lê Văn Tình cùng ngụ huyện Châu Thành về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật. Trước đó, trong tháng 7-2020, lực lượng công an tuần tra đến xã Bình Hòa phát hiện Nguyễn Thành Long đang điều khiển xe gắn máy chở theo hàng hóa nghi hàng lậu cho nên tiến hành kiểm tra, thu giữ 180 chai thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu Filia 525SE và Anvil 5SC nhưng tất cả đều không hóa đơn chứng từ. Long khai nhận, số thuốc là giả do Long dùng bột mầu pha chế để bán cho nông dân và Lê Văn Tình đã thuê Long sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả đem bán.

Tội phạm ma túy

Ngày 23-3, Công an TP Hà Nội cho biết, đang lập hồ sơ xử lý Vũ Thị Là (SN 1985, trú tại Hà Nội) và Hoàng Xuân Hoài (SN 1961, trú tại tỉnh Nghệ An) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, công an bắt quả tang Vũ Thị Là cùng bốn gói ni-lông đựng tinh thể mầu trắng và 18 gói tương tự, giấu trong hai can nhựa đựng mắm tôm. Kết quả giám định số tang vật thu được là mê-tha-phê-ta-min có khối lượng 1.761,24 gam. Qua đấu tranh, Là khai nhận đã mua số ma túy nêu trên từ Hoàng Xuân Hoài. Khám xét chỗ ở của đối tượng Hoài tại Nghệ An, cơ quan công an thu giữ 174,68 gam mê-tha-phê-ta-min và 120 triệu đồng cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan.

Triệt phá đường dây lô đề giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 23-3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề. Số tiền giao dịch lên đến hơn 1.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phùng Văn Hùng (tức Hùng Cụt, SN 1979); Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1976) và Dương Văn Nam (SN 1985), cùng trú huyện Ba Vì, Hà Nội. Theo điều tra, từ đầu năm 2020, Hùng và Sơn đã đứng ra nhận số lô, đề của các con bạc trên địa bàn huyện Ba Vì, các tỉnh như Sơn La, Phú Thọ, Bắc Ninh. Trung bình, mỗi ngày, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng sáu tỷ đồng. Tính từ đầu năm 2020 đến thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền giao dịch lên đến 1.000 tỷ đồng.

Ðuối nước

Ngày 23-3, UBND xã Hòa Bình, TP Kon Tum (Kon Tum) cho biết, trên địa bàn xã đã xảy ra một vụ ba em học sinh lớp 5 bị đuối nước thương tâm. Ba em đều sinh năm 2010, học lớp 5B, Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (thuộc địa bàn thôn Pleidong, xã Hòa Bình). UBND xã Hòa Bình đã trích kinh phí từ Quỹ trẻ em của xã số tiền ba triệu đồng, vận động từ các nhà hảo tâm số tiền 2,1 triệu đồng để hỗ trợ, thăm hỏi gia đình các em.

Bắt hai đối tượng truy nã

Ngày 23-3, Công an huyện Ðan Phượng (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ hai đối tượng truy nã là Nguyễn Trường Giang (SN 1999) và Nguyễn Ngọc Bắc (SN 1999), cùng trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội. Trước đó, 15-6-2020, Giang và Bắc đang ngồi uống rượu thì nhận được điện thoại của một người bạn thông báo bị đánh tại cây xăng xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì. Sau đó, Giang rủ Bắc đến để hỗ trợ cho bạn. Khi đến nơi, hai bên lao vào hỗn chiến, hậu quả là một nam thanh niên của nhóm đối thủ bị đánh gục tại chỗ. Thấy vậy cả hai lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 7-12-2020, Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Ngọc Bắc về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15-3-2021, Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định truy nã hai đối tượng nêu trên. Sáng 21-3, Ðội Cảnh sát hình sự Công an huyện Ðan Phượng đã bắt giữ Nguyễn Trường Giang khi đối tượng này đang lẩn trốn tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Ðến 15 giờ 30 phút chiều cùng ngày, tiếp tục bắt giữ Nguyễn Ngọc Bắc khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hiện, Công an huyện Ðan Phượng đã bàn giao hai đối tượng trên cho Công an huyện Ba Vì để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt 12 đối tượng trong băng nhóm tội phạm

Chiều 23-3, Công an Tiền Giang cho biết, liên quan vụ triệt phá băng nhóm tội phạm lớn ở Tiền Giang, bước đầu, cơ quan công an đã bắt 12 đối tượng có liên quan chuyên án này.

Lực lượng công an thu giữ nhiều gói nghi vấn là ma túy, một thùng bên trong chứa nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan việc cho vay; bốn khẩu súng ngắn; một trái giống lựu đạn, gần 60 viên đạn các loại và nhiều hung khí tự chế.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 23-3, Công an Tiền Giang đã khám phá chuyên án, đấu tranh với các đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, cố ý gây thương tích. Ðến thời điểm hiện tại, lực lượng phá án đã thực hiện lệnh bắt, khám xét và kiểm tra hành chính tại 21 địa điểm trên địa bàn huyện Gò Công Tây.

Ðây là vụ án phạm tội nghiêm trọng do nhiều đối tượng thực hiện, với nhiều tội danh khác nhau. Các đối tượng hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong nhân dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây.