An ninh - Trật tự

Bắt thêm hai tàu trong đường dây buôn lậu xăng giả

Sáng 26-2, Công an tỉnh Ðồng Nai cho biết, tiếp tục mở rộng chuyên án 920G, cơ quan điều tra vừa bắt thêm hai tàu buôn lậu xăng giả và khởi tố ba bị can trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả quy mô rất lớn do Phan Thanh Hữu cầm đầu. Theo đó, hai tàu thủy bị bắt, gồm: Tàu Nhật Minh 07 và Tàu Nhật Minh 09, mỗi tàu có trọng tải 1.500 tấn. Hai phương tiện này được các đối tượng sử dụng vào việc vận chuyển, bơm hút xăng lậu. Qua khám xét trên hai tàu và mở rộng điều tra, Công an tỉnh Ðồng Nai đã khởi tố thêm ba bị can về hành vi buôn lậu, gồm hai thủy thủ tàu Nhật Minh 07 và một thợ máy đang trông coi tàu Nhật Minh 09. Hiện, chuyên án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia

Chiều 26-2, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, vừa phối hợp Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), Công an tỉnh Cao Bằng và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn. C02 đã bắt khẩn cấp ba đối tượng trong đường dây này gồm Mai Minh Chung (SN 1985), Ðặng Trương Ðào Nguyên Anh (SN 1996), Ninh Thị Hải Yến (SN 1988), đều trú tại Hà Nội. Theo điều tra, Chung đi làm công nhân tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Tại đây, Chung kết bạn với Tính (SN 1982, là người Việt Nam ở tỉnh Thanh Hóa, chưa xác minh được địa chỉ cụ thể). Chung biết Tính mua bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc, nên xin tham gia. Sau đó, Chung đã cấu kết cùng Yến, Nguyên Anh và một số đối tượng khác để tìm người đang mang thai có nhu cầu bán con để đưa sang Trung Quốc bán cho Tính. Mỗi trẻ em, Tính trả cho Chung 30 triệu đồng, trả cho mẹ của đứa trẻ 80 triệu đồng.

Vi phạm quy định về phòng, chống dịch

Ngày 26-2, Công an TP Biên Hòa (Ðồng Nai) lập hồ sơ xử lý chủ hai cơ sở mát-xa trên địa bàn tổ chức hoạt động lén lút, bất chấp quy định tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19. Trước đó, khoảng 21 giờ tối 25-2, lực lượng Ðội Chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Ðồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra cơ sở mát-xa Hướng Dương, địa chỉ 160P, đường Ð5, khu dân cư Phú Thịnh, thuộc KP 3, phường Long Bình Tân. Qua đó, phát hiện tại cơ sở này hai nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại hai phòng khác nhau, trong đó có một nhân viên nữ khỏa thân. Cùng thời điểm, lực lượng Công an kiểm tra cơ sở mát-xa Ðại Phú Gia, số 40A, KP 9, phường Tân Phong, phát hiện ba nhân viên nữ đang kích dục cho khách nam tại ba phòng khác nhau, trong đó có một nhân viên nữ khỏa thân. Ðể đối phó lực lượng chức năng, cả hai cơ sở đều đóng cửa, tắt đèn bên ngoài. Khi có khách đến, thì cơ sở mới cho nhân viên mở cửa đón vào trong, rồi lập tức đóng cửa lại.

Giết người

Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 25-2, tại gia đình chị Vũ Thị Thái (SN 1989), ở tổ dân phố Ðồng Tiến, thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xảy ra mâu thuẫn giữa chị Thái với Phạm Văn Cường (SN 1990, trú tại xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Cường đã dùng dao bầu đâm chị Thái chết tại chỗ. Sau đó, Cường dùng dao tự đâm mình nhưng đã được người dân phát hiện kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình.

Ðược biết, vợ chồng chị Thái đã ly thân, đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Trước khi vụ việc xảy ra, chị Thái và Cường có quan hệ tình cảm với nhau. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Kiến Xương phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 26-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: hồi 21 giờ 30 phút ngày 25-2, tại địa phận thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Xương thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh, kiểm tra ô-tô tải đầu kéo BKS 51C-582.00 kéo theo rơ-moóc 51R-173.25, phát hiện 10 tấn nầm lợn, chân lợn xếp giữa khoang chứa hàng hải sản, chân giò đông lạnh có dán tem kiểm định. Lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc 10 tấn nầm lợn, chân lợn và khai chở thuê từ Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ. CSGT lập biên bản vụ việc, bàn giao phương tiện cùng số lượng thực phẩm cho lực lượng cảnh sát môi trường và quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thụ lý.

Nhiều đối tượng trong quán ka-ra-ô-kê dương tính với chất ma túy

Ngày 26-2, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Lạng Giang kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ ka-ra-ô-kê 86 (địa chỉ tại thôn Thanh Lương, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang) do Ðỗ Văn Quyết, SN 1986, trú huyện Lạng Giang, làm chủ. Quá trình kiểm tra, Công an phát hiện tại hai phòng của cơ sở đang có 33 khách hát có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy và thu được một số tang vật là ma túy tổng hợp. Qua tiến hành test nhanh, kết quả, có 28 đối tượng dương tính với chất ma túy. Vụ việc đã được bàn giao toàn bộ hồ sơ, đối tượng, tang vật vi phạm cho Phòng Cảnh sát Ðiều tra tội phạm về ma túy để giải quyết.