An ninh - Trật tự

109 người chết trong bảy ngày nghỉ Tết

Ngày 16-2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong bảy ngày (từ ngày 10-2 đến ngày 16-2, tức từ 29 tháng Chạp đến mồng 5 tháng Giêng), toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người, bị thương 123 người. So với bảy ngày Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, giảm 16 vụ, giảm 24 người chết, giảm 51 người bị thương. Cũng trong khoảng thời gian trên, lực lượng CSGT đường bộ của các địa phương đã kiểm tra, xử lý 16.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 16 tỷ 623 triệu đồng; tạm giữ 101 ô-tô; 4.642 mô-tô; tước 1.930 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn 1.879 trường hợp, ma túy bốn trường hợp.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng

Rạng sáng 16-2, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ÐT766, xã Trà Tân, huyện Ðức Linh (Bình Thuận), khiến ba người chết.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm nêu trên, anh Trịnh Xuân H. (SN 1998, trú thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh) điều khiển mô-tô BS 59S1 - 534.15 va chạm với mô-tô BS 86B8 - 381.39 do anh Nguyễn Xuân T. (SN 1995, ngụ xã Tân Hà, huyện Ðức Linh) điều khiển đi hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh T. và anh H. chết tại chỗ. Vụ tai nạn làm một người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận nhưng đã chết do vết thương quá nặng.

Mua bán pháo nổ

Ngày 16-2, Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Hoàng Quý Bảo (SN 1969, trú tại TP Hà Nội) và Phạm Thị Hương (SN 1989, trú tại tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ. Trước đó, tại đường nội bộ Chung cư CT3-CT4 Vimeco Trung Hòa, công an bắt quả tang Bảo đang vận chuyển 14 bánh pháo nổ có khối lượng 12 kg mang đi bán cho khách. Bảo khai nhận số pháo nêu trên được mua trên mạng xã hội với giá 400 nghìn đồng/bánh. Bảo mua 20 bánh, cất giấu tại phòng trọ ở ngõ 309 Nguyễn Ðức Thuận, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội), sau đó nhờ Phạm Thị Hương rao bán trên mạng xã hội facebook để kiếm lời.

Xử lý đối tượng chạy xe độ, chế

TTXVN - Ngày 16-2, Ðội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Ðà Lạt (Lâm Ðồng) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý 23 trường hợp là khách du lịch, điều khiển xe mô-tô lạng lách, nẹt pô, gây mất an ninh trật tự khi tham gia giao thông trên đường phố Ðà Lạt.

Cụ thể, trong các ngày 12 và 13-2, Công an TP Ðà Lạt đã ra quân kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm tình trạng người điều khiển xe mô-tô đã thay đổi kết cấu kỹ thuật của nhà sản xuất, không bảo đảm an toàn vẫn tham gia giao thông. Ðơn vị đã lập biên bản 23 trường hợp xe mô-tô thay đổi kết cấu, chủ yếu là thay ống pô. Hầu hết các trường hợp nêu trên đều là thanh, thiếu niên tới từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, thường đi xe máy độ, chế thành nhóm, nẹt pô, rồ ga, bóp còi ầm ĩ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông khi lên Ðà Lạt chơi Tết.

Triệt phá vụ đánh bạc lớn

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Ngày 14-2, lực lượng chức năng địa phương bắt quả tang 24 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, tại số nhà 206 đường Nguyễn Văn Linh, thôn Vạn Tường, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; thu giữ tại chiếu bạc và trên người các đối tượng số tiền hơn 700 triệu đồng và một số vật chứng. Hiện công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Ô-tô tông liên hoàn

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 16-2, ô-tô khách loại 45 chỗ BKS 77B -021.77 lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Bình Thuận đi TP Hồ Chí Minh, khi đến đoạn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (Ðồng Nai) đã tông mạnh vào ô-tô du lịch BKS 51G-422.17 lưu thông cùng chiều. Cú tông mạnh khiến ô-tô 51G-422.17 tông vào đuôi xe ô-tô BKS 60A-853.17. Tiếp đó, ô-tô 60A-853.17 tông vào đuôi xe ô-tô BKS 51H-135.10. Vụ tai nạn không có thương vong, nhưng đã khiến bốn xe ô-tô hư hỏng nặng. Thời điểm xảy ra tai nạn quốc lộ 1A, đoạn qua khu vực trên rất đông ô-tô lưu thông hướng bắc - nam, khiến ùn tắc nhiều ki-lô-mét.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ tai nạn và điều tiết giao thông.